Đi chơi đêm, nhóm bạn tá hỏa đi kiểm tra bệnh lậu

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chúng tôi gặp bạn Nguyễn Thị Th. 22 tuổi quê tại Ân Thi, Hưng Yên. Hai vợ chồng Th. cùng mắc bệnh lậu cấp tính khi vừa cưới được 1 tháng.
Vợ trẻ khổ vì chồng mắc lậu từ gái mại dâm

Không giấu nổi cảm xúc khi bác sĩ hỏi nguyên nhân mắc bệnh, Th giọng buồn rầu đưa mắt về phía người chồng tên Ngô Văn T. đang cúi gằm mặt xấu hổ. Th. kể hai vợ chồng cô mới cưới được đầy 1 tháng. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì họ cùng nhau đối diện với việc điều trị bệnh lậu.

Chồng Th. và cô học cùng ĐH Kỹ thuật công nghiệp Hưng Yên. Anh ra trường được 3 năm, đang làm việc tại Quán G., Hải Dương. Th. vừa ra trường và hiện chưa xin được việc. Trước khi chuẩn bị đám cưới, chồng Th. ra nhà anh trai ở Quảng Ninh gặp bạn bè cũ. Quảng Ninh vốn là đất ăn chơi nên anh trai chồng cho tiền cậu đi vui vẻ. Sau chầu giải ngố, T. đi chơi đến sáng. Không khí lạnh, làn sương mờ và có chút bụi than đất mỏ đưa chân T. đến nhiều quán cà phê trá hình.

T. khẳng định mình có sử dụng bao cao su khi quan hệ với gái mại dâm vậy mà chưa đầy 1 tháng sau, một người bạn cùng đi với T. hôm đó đi khám bệnh biết mình dương tính với bệnh lậu. Cậu ta đã gọi điện thông báo cho cả nhóm đi kiểm tra. 

Lúc này, vợ chồng T. cũng đang bị chứng đi tiểu buốt, tiểu có mủ. Nhưng cả hai người chỉ nghĩ rằng bị viêm nhiễm vùng kín, viêm tiết niệu nên mua thuốc về uống. Nghi ngờ nhiều khả năng trùng hợp mẫu bệnh với bạn, T. thuyết phục vợ đi khám bệnh cùng. 

Tại bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên, các bác sĩ cho biết họ bị bệnh lậu. Th. không tin nên vợ cô lên Hà Nội khám. Tại đây, hai vợ chồng Th. đều được kết luận bệnh lậu. Sau khi nghe bác sĩ cho biết về phác đồ điều trị, vợ chồng Th. thở phào nhẹ nhõm. Riêng T. cậu thấy xấu hổ với vợ, giọng lí nhí xin chừa.

Khổ vì chồng mắc lậu ngoại

Hay như trường hợp của chị Nguyễn Thị D. quê ở Hưng Hà, Thái Bình. Chị D. và chồng đi chữa vô sinh 10 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Gần đây, chồng chị D. có biểu hiện đau vùng kín. Anh đến Bệnh viện Nam Khoa và Hiếm muộn Hà Nội khám bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm mào tinh hoàn. 

Chồng chị D. là người đàn ông giàu có. Anh từng đi Tiệp Khắc về. Ngày chị D. lấy anh, ai cũng khen chị "chuột sa chĩnh gạo". Tuy nhiên, ở với nhau được 1 năm chị mới biết chồng bị bệnh lậu mãn tính từ ngày ở nước ngoài. Từ đó, chị trở nên lãnh cảm với chồng và luôn lo sợ mỗi khi gần anh. 

Đi chơi đêm, nhóm bạn tá hỏa đi kiểm tra bệnh lậu - ảnh 1

TS Lê Vương Văn Vệ đang điều trị cho gia đình của Th và chị D.

Ngày đó, bệnh lậu còn coi là bệnh hoa liễu, một trong những căn bệnh mãn tính khó điều trị. Hai vợ chồng chị chỉ đến trạm y tế xã lấy thuốc về xịt rửa. Hàng tháng, lên bệnh viện tỉnh lấy kháng sinh và lợi tiểu về uống. Đến khi bệnh chuyển sang "nan y" anh chị mới đi khám thì việc điều trị trở nên khó. Các loại thuốc kháng sinh bác sĩ tiêm thử cho anh chị đều không khỏi.

Không chỉ bị bệnh lậu, chồng chị D. còn mắc thêm chứng mỡ máu, tăng huyết áp nên việc điều trị rất khó. Trong thời gian sống cùng với chị D., anh ta vẫn thường quan hệ ngoài vợ chồng với nhiều phụ nữ khác nên chị không thể biết có bao nhiêu phụ nữ đã mắc bệnh từ chồng mình.

Hiện tại, giai đoạn bệnh lậu cấp tính như đi tiểu buốt, có mủ và dịch vàng, đau rát vùng sinh dục đã qua, bệnh của vợ chồng chị D. chuyển sang giai đoạn mãn tính và lâu ngày dẫn đến chứng viêm mào tinh hoàn.

TS Lê Vương Văn Vệ -  Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Mỗi ngày bệnh viện tư vấn và điều trị cho 30 -40 ca vô sinh, trong đó nguyên nhân vô sinh do bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu cũng khá phổ biến. 

Bệnh lậu là bệnh xã hội hay gặp, bệnh rất dễ điều trị nhưng hầu như mọi người đều chủ quan. Nhiều quý ông nghĩ mình đã khỏi bệnh khi không thấy ra mủ, đau khi đi tiểu nên không điều trị đến nơi, đến trốn. Khi đó bệnh đã sang mãn tính. 

Bệnh lậu mãn tính ở đàn ông có thể gây viêm tinh hoàn, tắc ống dẫn tinh, ống mào tinh, tổn hại sức khỏe “con giống”.  Ở phụ nữ bệnh lậu mãn gây tắc ống dẫn trứng, tổn thương niêm mạc tử cung…gây ra vô sinh".

Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !