ĐH Ngân hàng TP.HCM lên tiếng về những lùm xùm của Hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh

Ngày 25/4, PGS.TS Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, được sự ủy quyền của PGS-TS Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đã gặp gỡ báo chí để thông tin về những lùm xùm xảy ra tại trường này thời gian qua.
ĐH Ngân hàng TP.HCM lên tiếng về những lùm xùm của Hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh - ảnh 1

Trước đó, nhiều giảng viên của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có đơn phản ánh về việc hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh luân chuyển nhân sự không phù hợp, khi chuyển 4 trưởng phòng xuống làm giảng viên; nghi vấn bổ nhiệm vợ vào làm Viện nghiên cứu Khoa học Công nghệ; Khai man số tuổi; sử dụng xe công không đúng quy định…

Ngoài ra, trên mạng xã hội phát tán một số hình ảnh nhạy cảm được cho là của ông Lý Hoàng Ánh khiến nhiều giảng viên, sinh viên hoang mang.

Ông Hà xác nhận các vấn đề điều chuyển bốn giảng viên có bằng tiến sĩ về các khoa, xét đặc cách viên chức đối với bà Lê Thị Chúc L. vào vị trí chuyên viên Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ, xét đặc cách ông Đoàn Võ V. làm phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và hồ sơ lý lịch của PGS-TS Lý Hoàng Ánh, hiệu trưởng không thống nhất, là có cơ sở.

Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng các vấn đề nêu trên thì phải chờ kết luận của Đoàn Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Hà cũng xác nhận có sự không thống nhất về tuổi của ông Lý Hoàng Ánh trong một số giấy tờ, bằng cấp. Theo ông Hà, trong hồ sơ lưu trữ mà phòng tổ chức cán bộ trường đang quản lý thì hồ sơ học sinh năm 1982; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 1982; bản đăng ký tốt nghiệp năm 1986 đều ghi ông Ánh sinh ngày 8/1/1964.

Còn ngày sinh của ông Ánh trên chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác thì là năm 1962. Do có sự không thống nhất giữa giấy khai sinh, trong quá trình làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng, chuyển khẩu tại địa phương trong quá trình chuyển chỗ ở.

Về những hình ảnh nhạy cảm được phát tán gần đây, ông Hà cho rằng đây là vấn đề cá nhân của hiệu trưởng. Tính xác thực hay bối cảnh của hình ảnh đó như thế nào thì nhà trường chưa trả lời được vì chờ cơ quan điều tra đang xem xét.

Nhà trường trấn an tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, sinh viên để không bị xoáy vào những vấn đề đó, có thể ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh sắp tới của nhà trường cũng như quá trình phát triển trường suốt 40 năm qua.

Về việc tuyển dụng đặc cách viên chức đối với bà Lê Thị Chúc L. vào vị trí chuyên viên Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ, theo nhà trường, việc tuyển dụng này là có cơ sở và đúng quy định.

Theo ông Hà, nhà trường nắm các thông tin trên từ mạng xã hội và báo chí. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã cử Đoàn Thanh tra giám sát làm việc với nhà trường, trong đó đoàn yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm…

Với thông tin nhà trường cung cấp, Đoàn Thanh tra giám sát sẽ mang về Hà Nội, đánh giá sau đó sẽ tiến hành lập đoàn thanh tra xác minh, đến khi có kết luận từ cơ quan này sẽ thông tin đến báo chí.

Bạch Dương

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !