Đêm nhạc đặc biệt tri ân thầy cô ngày 20/11
Câu chuyện Âm nhạc tháng 11 với chủ đề Ơn sẽ là những ca khúc hay và ý nghĩa, ca ngợi và cảm ơn tình yêu, cuộc sống, sự hy sinh to lớn của Thầy Cô dành cho các em học sinh. Đây cũng là một chương trình đặc biệt để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11.
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h thứ Bảy ngày 16/11/2013 tại phòng trà Nam Quang và được truyền hình trực tiếp trên VTV9, với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Mỹ Lệ, Nam Khánh, Đoan Trang, Ngọc Tuyền, Đồng Lan, Thái Trinh, Trần Hoàng, Ngân Bình, bé Vũ Đình Tri Giao, nhạc sỹ Đức Huy… cùng các khách mời đặc biệt như: Đạo diễn Lê Hoàng, thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu…
Một trong những chi tiết đặc biệt của Câu chuyện Âm nhạc tháng 11/2013 là sự xuất hiện của nhạc sỹ Quốc Bảo trong vai trò Giám đốc Âm nhạc của chương trình.
Là một nhạc sỹ nổi tiếng, với những bản tình ca đã đi vào lòng công chúng như: Cảm ơn một đóa xuân ngời, Chờ em nơi thềm trăng, Còn ta với nồng nàn, Dạ khúc, Em về tinh khôi, Giấc mơ tuyết trắng, Ngồi hát ca bềnh bồng, Vừa biết dấu yêu…, sự xuất hiện của nhạc sỹ Quốc Bảo hy vọng sẽ mang đến những “câu chuyện âm nhạc” mới mẻ và hấp dẫn.
Hiện tại, anh đang ấp ủ nhiều ý tưởng độc đáo cho Câu chuyện Âm nhạc, đặc biệt là chương trình tháng 12, chủ đề Đông. Dù vẫn còn giữ bí mật nhưng tin rằng chương trình sẽ khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Ngoài những ca sỹ nổi tiếng, Câu chuyện Âm nhạc tháng 11 có sự góp mặt đặc biệt của bé Vũ Đình Tri Giao – một “hiện tượng” của Vietnam’s Got Talent năm 2012. Với chất giọng trong trẻo và cao vút, Tri Giao từng được NSƯT Thành Lộc đánh giá là một “thiên thần trên thiên đường sân khấu” khi em trình diễn ca khúc nổi tiếng You raise me up trong chương trình.
Sau cuộc thi này, Tri Giao chuyên tâm vào việc học hành. Em tham gia Câu chuyện Âm nhạc với một ca khúc tiếng Anh từng được ban nhạc ABBA trình diễn.
Sau 2 tháng lên sóng, Câu chuyện Âm nhạc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Chương trình đã mang đến cho người xem những giây phút đầy xúc động thông qua những câu chuyện thú vị, những chia sẻ của người nghệ sỹ về gia đình và những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cũng như những hoàn cảnh đặc biệt giúp họ thăng hoa trong nghề nghiệp…
Một trong những chi tiết đặc biệt của Câu chuyện Âm nhạc tháng 11/2013 là sự xuất hiện của nhạc sỹ Quốc Bảo trong vai trò Giám đốc Âm nhạc của chương trình.
Là một nhạc sỹ nổi tiếng, với những bản tình ca đã đi vào lòng công chúng như: Cảm ơn một đóa xuân ngời, Chờ em nơi thềm trăng, Còn ta với nồng nàn, Dạ khúc, Em về tinh khôi, Giấc mơ tuyết trắng, Ngồi hát ca bềnh bồng, Vừa biết dấu yêu…, sự xuất hiện của nhạc sỹ Quốc Bảo hy vọng sẽ mang đến những “câu chuyện âm nhạc” mới mẻ và hấp dẫn.
![]() |
"Thiên thần" Vũ Đình Tri Giao |
Hiện tại, anh đang ấp ủ nhiều ý tưởng độc đáo cho Câu chuyện Âm nhạc, đặc biệt là chương trình tháng 12, chủ đề Đông. Dù vẫn còn giữ bí mật nhưng tin rằng chương trình sẽ khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Ngoài những ca sỹ nổi tiếng, Câu chuyện Âm nhạc tháng 11 có sự góp mặt đặc biệt của bé Vũ Đình Tri Giao – một “hiện tượng” của Vietnam’s Got Talent năm 2012. Với chất giọng trong trẻo và cao vút, Tri Giao từng được NSƯT Thành Lộc đánh giá là một “thiên thần trên thiên đường sân khấu” khi em trình diễn ca khúc nổi tiếng You raise me up trong chương trình.
Sau cuộc thi này, Tri Giao chuyên tâm vào việc học hành. Em tham gia Câu chuyện Âm nhạc với một ca khúc tiếng Anh từng được ban nhạc ABBA trình diễn.
Sau 2 tháng lên sóng, Câu chuyện Âm nhạc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Chương trình đã mang đến cho người xem những giây phút đầy xúc động thông qua những câu chuyện thú vị, những chia sẻ của người nghệ sỹ về gia đình và những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cũng như những hoàn cảnh đặc biệt giúp họ thăng hoa trong nghề nghiệp…
T.Huyền
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.