Để con ngủ trong cốp ô tô, bố đơn thân bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc

Không có người trông hộ, bố đơn thân làm tài xế công nghệ phải mang con đi làm theo và để con ngủ trong cốp ô tô nên bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc. 

Người bố đơn thân ở Trung Quốc bị hiểu nhầm là tên bắt cóc trẻ em chỉ vì đưa con theo đi làm và để ngủ trong cốp ô tô do không có người ở nhà trông hộ. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), do làm tài xế công nghệ, anh Cui sống ở tỉnh Chiết Giang thường xuyên đưa con gái đi theo và để con ngủ trong cốp xe. Vào ngày 4/8, một nữ hành khách đã chú ý tới tiếng động phía sau cốp xe và gọi điện báo cảnh sát vì nghi ngờ anh Cui là kẻ bắt cóc.

{keywords}
Để con gái đi làm cùng và ngủ trong cốp ô tô, bố đơn thân ở Trung Quốc bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc. (Ảnh: Weibo)

Khi cảnh sát tới nơi, anh Cui đã trình giấy căn cước công dân của con gái để chứng minh bé gái nằm trong cốp xe không phải là trẻ em bị bắt cóc.

“Con gái tôi trèo ra sau cốp để ngủ trưa, và người phụ nữ ngồi ở ghế sau đã nghe thấy âm thanh chuyển động của con gái tôi”, anh Cui nói với cảnh sát.

“Cô gái đã nhảy khỏi chiếc xe ô tô của tôi và bỏ chạy, sau khi tôi mới lái xe đi được khoảng vài trăm mét”, anh Cui giải thích thêm.

Nhằm hiểu rõ hơn tình hình, sĩ quan cảnh sát đã hỏi vì sao anh Cui lại đưa con gái đi theo. Anh Cui cho biết anh đã ly hôn vợ, và không sống cùng bất cứ người họ hàng nào nên không có người chăm sóc con gái mỗi khi anh đi làm. Do đó, anh đành mang theo con gái khi phải đi ra ngoài làm việc. 

Anh Cui cho biết khi con gái ngồi trên xe thời gian dài sẽ cảm thấy mệt, và bé sẽ trèo vào trong cốp xe để ngủ.

Từ đây, sĩ quan cảnh sát xác định nữ hành khách đã hiểu nhầm nên báo cáo sai sự việc. Để tránh lặp lại tình huống tương tự, sĩ quan cảnh sát khuyên anh Cui rằng, “Anh nên nói chuyện với hành khách trước về tình hình của mình, bởi mọi người có thể hiểu nhầm khi thấy một đứa trẻ nằm ngủ trong cốp xe”.

Cư dân mạng Trung Quốc để lại nhiều bình luận đồng cảm với anh Cui, khi anh vừa phải hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha vừa phải kiếm tiền để nuôi con. Nhiều người ca ngợi anh Cui là một người bố có trách nhiệm.

“Đây là sự thật của phần lớn người dân. Cuộc sống hiện rất khó khăn”, một cư dân mạng viết.

“Nếu như anh ấy có lựa chọn khác hoặc trong hoàn cảnh tốt hơn, anh ấy sẽ không để con gái phải ngủ trong cốp xe”, một người khác chia sẻ. 

Đây không phải là lần đầu tiên một tài xế công nghệ bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc trong lúc mang theo con trẻ cùng đi làm và để ngồi trong cốp xe. Một trường hợp tương tự như anh Cui xảy ra vào tháng 12/2020 tại thành phố Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang. Theo đó, 2 nam hành khách đã gọi điện báo cảnh sát về một vụ “bắt cóc”. Nhưng sự thật là người cha làm tài xế đã mang theo cậu con trai (4 tuổi) cùng đi làm và cho con ngồi vào cốp xe vì không có ai ở nhà trông giúp.

Độc đáo giải thi đấu bóng rổ khí thế như NBA nhưng phần thưởng là ‘bò, dê, lợn’

Độc đáo giải thi đấu bóng rổ khí thế như NBA nhưng phần thưởng là ‘bò, dê, lợn’

Mỗi trận có hàng chục nghìn khán giả tới sân xem trực tiếp giống như giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, nhưng phần thưởng lại là bò, dê và lợn.

Sinh được con gái, chồng trao kỷ niệm chương cho vợ

Sinh được con gái, chồng trao kỷ niệm chương cho vợ

Để kỷ niệm ngày con gái chào đời, anh chồng đã trao món quà vô cùng độc đáo cho người vợ đó là kỷ niệm chương. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !