Đặt tên "đường Ngô Minh Dương": Đơn vị nào đã “đặt trộm”?

Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh khẳng định, địa điểm gắn biển "đường Ngô Minh Dương" nằm trong khu đô thị đang xây dựng, chưa bàn giao cho quận. Do đó, trách nhiệm quản lý trên tuyến đường này vẫn thuộc chủ đầu tư.

Ai đã "đặt trộm" đường có tên Ngô Minh Dương?

Gần 4 tháng nay, đoạn đường nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ tuy chưa được UBND TP Hà Nội ra quyết định đặt tên đường, nhưng “bỗng nhiên” xuất hiện biển tên "đường Ngô Minh Dương".

Đáng lưu ý, Ngô Minh Dương là nhân vật không rõ lai lịch. Nhân vật này không có trong ngân hàng tên đường, phố của Hà Nội; chưa có trong các quyết định đặt tên đường, phố của thành phố Hà Nội; đồng thời cũng không được Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức gắn biển.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo TP Hà Nội tổ chức vào chiều nay 6/8, báo giới đã đặt câu hỏi trách nhiệm của địa phương (quận Bắc Từ Liêm) khi để xảy ra tình trạng “đặt trộm” biển tên đường.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, địa điểm gắn biển này nằm trong khu đô thị đang xây dựng, chưa bàn giao cho quận.  Do đó, ông Vinh khẳng định “trách nhiệm quản lý trên tuyến đường này vẫn thuộc chủ đầu tư”.

Ông Vinh cũng thông tin thêm, sau khi có phản ánh của báo chí về tên "đường Ngô Minh Dương”, quận đã lập tức kiểm tra và làm rõ đây là biển tự phát. 

“Chính quyền phường cũng như quận không đề xuất đặt tên này. UBND TP lại càng không có quyết định đặt tên và chỉ đạo cắm biển. Do đó, quận đã chỉ đạo dỡ ngay biển lắp đặt sai quy định”, ông Vinh nói. Cũng theo ông Vinh “chủ đầu tư không nhận đã cắm tấm biển trái phép này nên việc quy trách nhiệm là rất khó”.

Trước đó, UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) - nơi đoạn đường bị "đặt trộm" tên đường đã làm việc với đại diện dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đơn vị thi công đoạn đường này). Đại diện dự án khẳng định, biển tên "đường Ngô Minh Dương" không phải do dự án dựng lên.

Trong khi đó, ngày 30/7, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động cũng cho biết, tất cả biển tên "đường Ngô Minh Dương" đã được tháo dỡ, nhưng ông cũng chưa biết đơn vị nào đã thực hiện việc đặt "trộm" tên đường này vì "quận chưa báo cáo cụ thể".

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cũng thông tin, việc truy xét ai, đơn vị nào đã làm việc này... không thuộc thẩm quyền của Sở.

N. Huyền
Từ khóa: Ngô Minh Dương Bắc Từ Liêm Sở Giao thông vận tải Hà Nội đường Phạm Văn Đồng đường Võ Chí Công quận Bắc Từ Liêm quận Tây Hồ Ban Tuyên giáo TP Hà Nội Nguyễn Kim Vinh Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !