Đặt lên "bàn cân" sức mạnh hai siêu xe tăng Armata của Nga và Abrams của Mỹ

Tờ NI cho rằng nếu đặt lên bàn cân thì cả xe tăng Armata của Nga và Abrams của Hoa Kỳ đều có cơ hội như nhau, tuy nhiên trong một vài tình huống, tăng chiến đấu Nga sẽ có lợi thế hơn nhờ ưu điểm về đặc tính kỹ thuật.

Xe tăng T14 Armata

Trong bài viết mới đây, các chuyên gia từ tạp chí National Interest của Hoa Kỳ đã so sánh khả năng của T-14 – chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ ba được Nga phát triển trên nền tảng chiến đấu đa năng (UBP) Armata với dòng tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ.

Tác giả của bài báo đưa ra giả định về khả năng lực lượng chiến đấu mặt đất của Nga và Mỹ sẽ phải đối đầu nhau do một vụ va chạm ngoài ý muốn gần Kaliningrad vào cuối những năm 2020.

Theo đó, vào thời điểm này, xe tăng chủ lực của quân đội Hoa Kỳ lúc này sẽ là xe tăng M1A2 SEP-V4 Abrams – được nâng cấp hơn một chút, nhưng vẫn giữ được được những đặc tính của xe tăng Abrams hiện tại của Mỹ. Đại diện cho Quân đội Nga có khả năng là các xe tăng như T-72B3M, T-80BVM, T-90M và T-14 Armata.

Đại úy Stefan Buhler từ Hiệp hội sĩ quan xe tăng Thụy Sĩ tin rằng Armata có khả năng cơ động hơn nhiều so với Abrams của Mỹ hay Leopards 2 của Đức. Về mặt sức mạnh, xe tăng Nga không khác mấy so với đối thủ, song nhờ có trọng lượng nhẹ khiến nó mang tính cạnh tranh hơn.

Trong bài báo cũng lưu ý rằng xe tăng của Nga có độ an toàn hơn so với các đối thủ phương Tây của mình. T-14 có khả năng bảo vệ tổ lái tốt hơn nhờ sự kết hợp của hệ thống phòng thủ tích cực với áo giáp nhiều lớp.

Một trong số ít ưu điểm của xe tăng Mỹ là hệ thống giám sát đã được cải thiện, nhưng ông Buhler tin rằng thiết bị phát hiện là điểm yếu của hầu hết các xe tăng.

"Quang học luôn luôn và sẽ là gót chân của Achilles của xe tăng chiến đấu, bao gồm cả T-14", ông nói.

Tác giả bài báo đi đến kết luận, rằng cả xe tăng Mỹ và Nga đều có cơ hội tương đối bình đẳng trong chiến đấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nếu xảy ra trường hợp có một cuộc đụng độ quân sự thực sự giữa hai cường quốc hạt nhân, các đặc tính kỹ thuật của vũ khí mặt đất có thể sẽ mang ý nghĩa quan trọng.

Xe tăng quân sự chủ lực T-14 Armata là chiếc xe tăng thế hệ thứ ba sau chiến tranh duy nhất trên thế giới được phát triển ở Nga. Nó được thiết kế trên nền tảng chiến đấu đa năng "Armata", vốn là nền tảng của 28 loại phương tiện như: xe tăng, xe bọc thép hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !