Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân

Nhiều cơ sở giáo dục chỉ đào tạo nghề hoặc trình độ cao đẳng nhưng lại thông báo cấp bằng cử nhân cho người học sau khi tốt nghiệp.

ĐH Bách khoa Hà Nội có một số chương trình đào tạo gọi là cử nhân quản trị tài chính kế toán quốc tế, cử nhân quản trị tài chính kế toán quốc tế CIMA và cử nhân mỹ thuật đa phương tiện quốc tế… Theo thông tin quảng bá, các chương trình này tuyển thẳng thí sinh thi ĐH và xét tuyển dựa trên học bạ của thí sinh tốt nghiệp THPT. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận văn bằng được công nhận trên toàn cầu. Đồng thời chương trình còn tạo cơ hội cho sinh viên có được các bằng cấp theo hệ thống văn bằng quốc gia.

Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây là những chương trình đào tạo nghề nghiệp do ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác với một số đơn vị dạy nghề của nước ngoài như: Microsoft (Mỹ), CIMA (Anh), Arena (Ấn Độ). Vì vậy khi tốt nghiệp, người học chỉ được cấp các chứng chỉ nghề nghiệp chứ không phải là văn bằng cử nhân như tên gọi của chương trình đào tạo.

Không những thế, những chương trình này chỉ do các đơn vị kinh doanh thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings) - một hệ thống doanh nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội đứng ra tổ chức đào tạo. Sau đó liên kết với CĐ nghề Bách khoa cũng thuộc hệ thống doanh nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội để cấp bằng cao đẳng nghề cho người học. Tuy nhiên, các đơn vị này đã gọi bằng cao đẳng nghề là bằng cử nhân.

Ở một số trường nghề thuộc sự quản lý của Bộ LĐ-TB-XH cũng gọi chương trình đào tạo nghề là đào tạo cử nhân hoặc đào tạo cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục ĐH của Bộ GD-ĐT. CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin đã gọi bằng cấp của chương trình cao đẳng nghề là cử nhân. CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ LADEC (TP.HCM) còn gọi chương trình cao đẳng nghề là bậc cao đẳng chính quy! Thông báo chiêu sinh của trường này ghi rõ: “Học sinh chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa được tuyển thẳng vào học hệ cao đẳng chính quy”.

Ông Dương Đức Lân, Phó tổng cục trưởng - Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB-XH khẳng định: “Các trường đào tạo nghề chỉ được cấp bằng tốt nghiệp các bậc học nghề như trung cấp nghề, cao đẳng nghề chứ không phải là bằng cử nhân. Việc gọi tên bằng cao đẳng nghề là bằng cử nhân là sai hoàn toàn. Các trường cũng không được phép gọi bậc cao đẳng nghề là cao đẳng vì đây là 2 hệ thống giáo dục khác nhau. Việc gọi tên lập lờ như vậy để các trường dễ chiêu sinh”.

Đánh lừa người học

Không chỉ có các trường cao đẳng nghề lập lờ về bằng cấp mà một số trường ĐH, CĐ thuộc hệ thống của Bộ GD-ĐT cũng gọi bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng là bằng cử nhân.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TƯ thông báo chiêu sinh một số ngành học trình độ cao đẳng nhưng lại cho rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân. Các trường khác như CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng), ĐH Nội vụ Hà Nội, CĐ Công nghệ Viettronics cũng gọi như vậy. Tại lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo cao đẳng năm 2012, các trường này đã gọi hệ đào tạo này là cử nhân cao đẳng hoặc gọi sinh viên mới tốt nghiệp là các tân cử nhân...

Theo quy định hiện hành về mẫu văn bằng của Bộ GD-ĐT, chỉ có tốt nghiệp ĐH một số ngành mới được gọi là cử nhân. Đối với bậc cao đẳng, bằng tốt nghiệp của sinh viên là cao đẳng, hoàn toàn không có bằng nào được gọi tên là cử nhân cao đẳng hay cử nhân cao đẳng nghề.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, khẳng định: “Việc gọi tên bằng cấp như vậy là vi phạm pháp luật. Luật Giáo dục từ năm 2008 đến nay, không có quy định cách gọi nào như vậy. Việc cố tình gọi bằng cao đẳng nghề thành bằng cử nhân là hành vi lừa dối người học cần phải được chấn chỉnh”.

Các trường đào tạo nghề thì chỉ được cấp bằng tốt nghiệp các bậc học nghề như: trung cấp nghề, cao đẳng nghề chứ không phải là bằng cử nhân. Việc gọi tên bằng cao đẳng nghề là bằng cử nhân cao đẳng nghề là sai hoàn toàn

Dương Đức Lân Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB-XH

Quy định tên gọi bằng cấp

Quyết định ngày 31/12/2008 của Bộ LĐ-TB-XH quy định tốt nghiệp ĐH nghề nhận bằng cao đẳng nghề. Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp ĐH của Bộ GD-ĐT ngày 24/5/2011 quy định: “Đối với ngành y ghi “Bằng bác sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”, ngành dược ghi “Bằng dược sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”, các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “Bằng cử nhân”, các ngành còn lại ghi “Bằng tốt nghiệp đại học”.

Theo Thanh Niên

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !