Đào tạo nghề: Bám sát tạo điểm sáng ở Thụy Hương
Từ khi triển khai Đề án 1956, xã Thụy Hương đã mở lớp đào tạo với các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp như móc sợi, mộc dân dụng, điêu khắc, trồng hoa, cây cảnh, lúa chất lượng cao, rau an toàn và cây ăn quả …
Sau hơn 3 năm đào tạo nghề cho LĐNT, xã đã đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu học nghề của nông dân và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tại thôn Trung Tiến, trước khi mở lớp dạy nghề móc sợi, thôn chỉ có 25 hộ làm nghề, đến nay đã nhân ra hàng trăm hộ, đối với nghề mộc, do được đào tạo bài bản nên thu nhập bình quân của thợ mộc tăng hơn 50%, hiện nay từ 6 – 8 triệu đồng/tháng so với trước từ 2 – 3 triệu đồng/tháng.
Trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1956 của Chính Phủ, Thứ trưởng Bộ LĐ&TBXH Nguyễn Ngọc Phi nói về điểm sáng đào tạo nghề xã Thụy Hương – HN: “Vai trò của trưởng thôn, chủ tịch xã, phó chủ tịch xã đối với công tác dạy nghề cho LĐNT là hết sức quan trọng. Muốn nhân dân học nghề thì cán bộ phải làm gương, ngồi lại cùng dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng thì kết quả đào tạo nghề mới hiệu quả thật sự”.
Thứ trưởng Phi bày tỏ: “Sự sáng tạo, nhiệt tình của cán bộ thôn, xã Thụy Hương trong triển khai Đề án dạy nghề là đáng ghi nhận, họ đã ngồi học cùng dân, từ đầu đến cuối buổi học, phát biểu, đóng góp ý kiến . Như vậy mới là mô hình đào tạo chúng ta cần, tôi đề nghị cần nhân rộng mô hình Thụy Hương trong thời gian tới”.