Danh sách 13 bệnh viện trung ương ký cam kết không nằm ghép giường
![]() |
Bệnh viện Nhi trung ương sẽ hết cảnh nằm ghép giường? |
Tại buổi họp báo thông báo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 về việc phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020 do Bộ Y tế tổ chức chiều 20/1, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, để thể hiện quyết tâm cao của các BV khắc phục tình trạng nằm ghép, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức 3 đợt ký cam kết các bệnh viện không để người bệnh nằm ghép giường.
Cụ thể chia làm ba đợt, trong đó đợt 1 là nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015, đợt 2 là ngày 19/5/2015 và đợt 2 là ngày 2/9/2015. Với các mốc này, các bệnh viện khác trong cả nước có thể tham gia ký cam kết, Bộ Y tế không bắt ép bất cứ bệnh viện nào.
Tại buổi ký cam kết, các nội dung mà bệnh viện cam kết là bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí 1 giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú; bảo đảm tối đa sau 24 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người sẽ được bố trí một giường bệnh; tối đa sau 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 1 giường bệnh.
Đó là: BV Việt Đức, BV Nhi Trung ương, BV Lão khoa Trung ương, BV E Trung ương, BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, BV Tâm Thần Trung ương 1, BV Da liễu Trung ương, BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, BV Răng-hàm – mặt Trung ương Hà Nội, BV Nhiệt đới Trung ương, BV Châm cứu Trung ương và BV Trung ương Huế; trong đó BV Trung ương Huế sẽ thực hiện từ ngày 27/2/2015.
Ông Trần Quý Truờng, Cục Phó Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết trước mắt, Bộ Y tế sẽ kêu gọi các bệnh viện miền bắc và trực thuộc thành phố Hà Nội tham gia, sau đó mở rộng ra TP.HCM. Các thông tin cụ thể sẽ được trao đổi và rút kinh nghiệm hàng tuần bằng họp trực tuyến. Với nỗ lực giảm tải bệnh viện, ông Truờng hi vọng sẽ có nhiều đơn vị tham gia.
Một vài “điểm nóng” về quá tải bệnh viện như Bệnh viện K, bệnh viện Phụ sản Trung uơng... sẽ được cải thiện dần dần. Ông Trường cho biết giảm tải từng giai đoạn và với các đợt khác nhau.
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 về việc phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020, theo Bộ y tế, sau 2 năm thực hiện đề án, cả 4 mục tiêu của đề án đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, như: tăng được hơn 38.900 giường bệnh thực kê (tăng 17,5% so với năm 2012); tăng 5.102 bàn khám, nâng tổng số bàn khám lên 10.830, gần gấp đôi so với năm 2012; tổng thời gian chờ khám được rút ngắn trung bình 48,5 phút/người bệnh, giúp tiết kiệm 27,2 triệu ngày công lao động xã hội; 37,5 bệnh viện vệ tinh đã giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên, 25% bệnh viện tuyến huyện tăng công suất sử dụng giường bệnh...
3 nhóm giải pháp chính mà các bệnh viện đã áp dụng nhằm giảm tải là: Xây dựng thêm khu điều trị, kê thêm giường bệnh; thiết lập đơn vị lọc bệnh ngoại trú, chuyển điều trị ngoại trú những trường hợp có thể, điều trị ban ngày, giám sát chặt chẽ tiêu chuẩn nhập viện, rút ngắn thời gian điều trị nội trú thông qua áp dụng quy trình và phác đồ điều trị chuẩn, giám sát điều trị; tăng cường mối liên kết, chuyển tuyến giữ tuyến trên và tuyến dưới, thiết lập mạng lưới “bệnh viện giảm tải”.