Dân văn phòng vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa thay vì nhà hàng để chống 'bão giá'

Đối mặt với giá cả tăng chóng mặt, nhiều nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc chọn cách vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa, thay vì tụ tập bạn bè ở nhà hàng. 

Nhân viên văn phòng Park Mi-won chưa từng nghĩ bà sẽ ăn trưa tại một cửa hàng tiện lợi cho tới khi quán buffet trưa yêu thích bị đội giá hơn 10% lên con số 9.000 won (7 USD), giữa lúc Hàn Quốc đang trải qua đợt lạm phát cao nhất trong 14 năm qua.

“Sau khi giá cả tăng, tôi đã tới cửa hàng tiện lợi vì nghĩ giá cả phù hợp hơn và đồ ăn cũng ngon. Hiện tại, tôi tới đây 2 – 3 lần/tuần”, Reuters dẫn lời người phụ nữ (62 tuổi).

{keywords}
Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa thay vì nhà hàng và tụ tập bạn bè. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, giá thực phẩm toàn cầu đã tăng 23% trong tháng 5/2022 so với một năm trước đó. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây gián đoạn hoạt động cung ứng thóc lúa từ Ukraine và Nga, đồng thời đẩy giá năng lượng và phân bón tăng cao.

Tại các cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc, những món ăn có giá rẻ như mỳ hộp, sandwich và kimbap có giá dưới 5 USD trở thành mặt hàng được nhiều khách hàng như bà Park mua để cắt giảm chi phí cho bữa ăn trưa.

Đây là lý do chính giúp chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc tăng hơn 30% doanh thu từ các loại thực phẩm ăn nhanh trong giai đoạn từ tháng 1 – 5/2020 so với một năm trước đó.

Nhận thấy nhu cầu gia tăng, GS25 đã cho triển khai dịch vụ bữa trưa riêng cho dân văn phòng có giá chiết khấu và còn vận chuyển trực tiếp tới nơi làm việc. 

Nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi khác như CU và 7-Eleven cũng chứng kiến nhu cầu mua hàng tăng vọt. Theo Emart24, nhu cầu mua những hộp thức ăn trưa đã tăng 50% ở các khu vực có đông tòa nhà văn phòng.

Đây là kết quả từ việc giá cả tại các nhà hàng ở Hàn Quốc đã tăng 7,4% trong tháng Năm so với một năm trước, và ghi dấu tốc độ tăng giá nhanh nhất trong vòng 24 năm qua.

Thuật ngữ “lạm phát bữa trưa” đang ngày càng được phổ biến ở Hàn Quốc. Bởi ngay cả giá của những món ăn được nhiều người yêu thích như galbitang (canh sườn bò) cũng đã tăng 12,2%, hay nengmyun (mỳ lạnh) tăng 8,1%, theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bữa trưa tại các cửa hàng tiện lợi lại miễn nhiễm trước tình trạng giá cả tăng vọt. Chính mặt bằng giá cả thấp hơn so với các nhà hàng nên những cửa hàng tiện lợi hiện được nhiều người dân Hàn Quốc lui tới.

Theo dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc, ở thủ đô Seoul, giá trung bình của món nengmyun gần đây là trên 10.000 won. Nhưng mỳ ramen ăn liền lại chỉ có giá hơn 1.000 won một chút tại các cửa hàng tiện lợi.  

Ngân hàng Hàn Quốc ước tính cứ mỗi 1% tăng giá các mặt hàng nông nghiệp nhập khẩu sẽ đẩy giá thực phẩm thành phẩm lên 0,36% trong năm tới, và giá cả tại các nhà hàng tăng 0,14% trong 3 năm tới.

Một số ông chủ nhà hàng cũng cho biết những khách hàng ra ngoài ăn tối còn thể phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao hơn nữa.

“Trên thực tế, tôi cần phải tăng giá cao hơn nữa. Nhưng thay vào đó, tôi đang từ bỏ một số biên lợi nhuận, bởi tôi đã tính toán tới hầu bao của các nhân viên văn phòng thời gian gần đây”, ông Lee Sang-jae, người điều hành nhà hàng galbitang ở quận trung tâm thủ đô Seoul, đã 2 lần tăng giá trong năm nay từ 10.000 won lên 12.000 won, chia sẻ.

Theo cuộc khảo sát của trang tuyển dụng trực tuyến Incruit vào tháng Năm, 96% trong 1.004 nhân viên văn phòng cho biết họ nhận thấy giá cả bữa trưa đang là gánh nặng. Gần một nửa trong số này cho biết họ đang tìm nhiều cách để cắt giảm chi phí cho bữa trưa.

Nhưng tại Hàn Quốc, bữa trưa được xem là quý giá khi các nhân viên văn phòng có nhiều thời gian hơn để tụ tập với bạn bè và đồng nghiệp so với bữa tối gấp gáp.

“Giá cả rẻ hơn nhiều so với ăn ở nhà hàng, nhưng bất lợi là chúng tôi không còn được ngồi ăn trưa với nhau nữa”, anh Ku Dong-hyun (28 tuổi) ngồi ăn kimbap và mỳ ramen cho bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi GS25 nói.

Không thể phủ nhận, nhiều cửa hàng quy mô nhỏ vẫn đang được hưởng lợi nhờ nhiều người đổ xô ra ngoài ăn tối sau vài tháng phải ở trong nhà vì quy định giãn cách xã hội để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Song các nhà kinh tế cảnh báo, khi áp lực lâu dài đè lên giá cả tiêu dùng sẽ tác động tới sức tiêu thụ.

“Sức mua thực tế đang giảm giữa áp lực lạm phát tăng cao, nhưng người dân không muốn hy sinh bữa tối tụ tập, mà thay vào đó là bữa trưa”, ông Lee Seung-hoon, nhà kinh tế trưởng ở Meritz Securities nhận định.

Cuộc sống ngập trong nợ từ ông chủ cho tới người dân ở đất nước tỷ dân

Cuộc sống ngập trong nợ từ ông chủ cho tới người dân ở đất nước tỷ dân

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm cùng tác động từ dịch bệnh khiến nhiều ông chủ nhỏ và người dân Trung Quốc chìm trong nợ nần. 

Dịch bệnh, giá nhà cao khiến người Hàn Quốc đổ về quê sống tăng kỷ lục

Dịch bệnh, giá nhà cao khiến người Hàn Quốc đổ về quê sống tăng kỷ lục

Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài cùng giá nhà tăng cao, số người Hàn Quốc từ thành thị đổ về quê sống đã tăng kỷ lục. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !