Dân mạng Trung Quốc ra tay cứu nhà hàng ‘số nhọ’ giữa mùa dịch

Cộng đồng mạng Trung Quốc thi nhau để lại đánh giá 5 sao cho một nhà hàng liên tục phải đóng cửa vì có thực khách mắc Covid-19 tới dùng bữa. 

Một nhà hàng ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc buộc phải dừng hoạt động kinh doanh, sau khi lực lượng chức năng phát hiện 2 vị khách từng ghé thăm cơ sở này có kết quả dương tính khi xét nghiệm Covid-19.

Hai thực khách sinh sống tại thành phố Thượng Hải đã đi du lịch tới thành phố Tây An và vào nhà hàng để dùng bữa. Họ được báo là ca bệnh Covid-19 hôm 17/10, chỉ 1 ngày sau khi 2 người này tới ngồi ăn trong nhà hàng khoảng 30 phút.

{keywords}
Nhân viên tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc đi ăn trong giờ nghỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, nhà hàng đã buộc phải dừng kinh doanh. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên nhà hàng cũng đã được chuyển đi cách ly từ sáng ngày 17/10. Họ còn được làm xét nghiệm axit nucleic vài lần và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nhà hàng này phải dừng hoạt động để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước đây, vào ngày 30/7, 2 vị khách khác từng tới nhà hàng để thưởng thức đồ ăn cũng đã được xác định mắc Covid-19 mà cụ thể là nhiễm biến chủng Delta.

Nhà hàng này mới chỉ mở cửa hoạt động trở lại chưa đầy 2 tháng trước khi 2 vị khách mắc Covid-19 từ Thượng Hải tới dùng bữa.

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc nhận định nhà hàng ở thành phố Tây An đúng là thiếu may mắn hay nói cách khác là “số nhọ”. Do đó, ngoài để lại lời bình luận động viên và khích lệ nhân viên nhà hàng, cư dân mạng đã nhanh tay để lại lượt đánh giá 5 sao cho nhà hàng trên nền tảng đánh giá trực tuyến.

“Chắc chắn nhà hàng này phải có đồ ăn ngon nên mới có thể thu hút được nhiều khách hàng tới vậy. Tôi chắc chắn sẽ ghé thăm nhà hàng khi có dịp tới thành phố Tây An”, một bình luận viết trên mạng xã hội Weibo.

Covid-19 bùng phát tại 11 tỉnh của Trung Quốc

Chỉ trong vòng 1 tuần, dịch Covid-19 đã bùng phát và lây lan ra 11 tỉnh của Trung Quốc. Theo các quan chức y tế Trung Quốc, nguồn lây là từ một ca Covid-19 nhập khẩu nhiễm biến chủng Delta.

Một số nhà dịch tễ học Trung Quốc nhận định, sự lây lan của dịch Covid-19 ở thời điểm hiện tại là có quy mô lớn nhất kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô hồi cuối tháng Bảy. Đây từng được xem là đợt dịch nghiêm trọng nhất, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc hồi đầu năm 2020.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Ông Wu Liangyou, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), cho hay cần 7 – 14 ngày để đánh giá liệu có thể kiểm soát dịch hay không. Và nếu như các biện pháp chống dịch được triển khai hiệu quả, các lỗ hổng phòng dịch được sửa chữa, khả năng Trung Quốc có thể dập tắt đợt dịch lần này chỉ trong vòng 1 tháng.

Theo NHC, kể từ ngày 17/10, liên tục có ca mới mắc Covid-19 trong nước xuất hiện ở nhiều khu vực thuộc 11 tỉnh chỉ trong 1 tuần. Phần lớn ca bệnh có liên quan tới hoạt động đi du lịch liên vùng. NHC nhấn mạnh thêm, nguy cơ dịch bệnh còn lây lan rộng hơn đang ngày càng gia tăng.

Trước nỗi lo dịch Covid-19 có nguy cơ tái bùng phát vào mùa đông kết hợp với mùa cúm có thể tạo ra thêm khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh, NHC đã hối thúc người dân đi tiêm mũi vắc xin Covid-19 tăng cường.

Ông Wu tuyên bố, những người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19 đều được phép đi tiêm mũi tăng cường thứ 3.

Kế hoạch tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 tại Trung Quốc đang được triển khai với mục tiêu nhằm tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng. Các nhóm ưu tiên sẽ được tiêm mũi tăng cường trước bao gồm nhân viên làm việc tại các hải cảng, chốt biên giới, cơ sở cách ly và những người có ý định tham dự sự kiện đông người, ra nước ngoài học tập hoặc đi làm, cùng những người trên 60 tuổi, vốn là nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19.

Cơ hội mua thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho các nước nghèo

Cơ hội mua thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho các nước nghèo

Một chương trình của WHO được cho đang thu mua các loại thuốc điều trị Covid-19 để đảm bảo những nước nghèo trên thế giới được mua với giá rẻ. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !