Đắk Nông: Nộp phạt 730 triệu nhưng mỏ đá vẫn cố thủ 'ôm giữ' diện tích vi phạm

Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải đã bị UBND tỉnh Đắk Nông phạt 730 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng vì tự ý mở rộng phạm vi khai thác 2,17ha.

Ngày 28/9/2020, ông Trương Thanh Tùng – PCT UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải (viết tắt là Công ty Trường Hải) có địa chỉ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Đình Tuyển làm giám đốc.

{keywords}
Bên trong mỏ đá của Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải

Nguyên nhân xử phạt là vì trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bazan thuộc xã Thuận Hà (Đắk Song) công ty đã có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, Công ty Trường Hải khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được khai thác (theo bề mặt) 2,17ha; Khai thác không đúng trình tự, không đúng hệ thống mở vỉa, không đúng thông số của hệ thống khai thác: góc dốc sườn tầng, đổ thải không đúng vị trí đã thiết kế mỏ.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của đơn vị này đã được phê duyệt nhưng chưa có cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản trong trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Trường Hải còn lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản sai so với hiện trạng thực tế trong trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Với các hành vi trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trường Hải  tổng số tiền 730 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền còn buộc công ty này cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ngoài phạm vi được khai thác về trạng thái an toàn; Nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp trong lĩnh vực khoáng sản do thực hiện hành vi khai thác vượt ra ngoài khu vực cho phép 2,17ha.

Quyết định xử phạt này được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Sở TN&MT tổ chức thực hiện đồng thời giao cho Công an tỉnh cùng huyện Đắk Song giám sát việc thực hiện của Công ty Trường Hải.

Tuy nhiên, dù đã đóng tiền phạt là 730 triệu đồng nhưng từ đó đến nay đã được gần 1 năm mà Công ty Trường Hải vẫn không chịu khắc phục hiện trạng số diện tích đã mở rộng.

Ông Nguyễn Đình Tuyển còn cho hay tới đây sẽ chờ để xin giấy phép nhằm hợp thức hóa khu vực khai thác ngoài phạm vi cho phép này.

Về việc này, trao đổi với Infonet, một lãnh đạo Sở TN&MT Đắk Nông xác nhận đã nắm được thông tin và sẽ cho kiểm tra ngay vào tuần tới.

Theo vị lãnh đạo này thì việc xử phạt là do Tổng cục Khoáng sản thuộc Bộ TN&MT vào thanh tra rồi đề xuất tỉnh Đắk Nông xử phạt.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hải Dương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !