"Đại tướng về rồi đấy, miền Trung ơi!"

Hòa cùng dòng người đang đổ về các địa điểm tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày hôm nay 12/10, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã nghẹn ngào trong một nỗi đau chung.
Trên trang cá nhân của mình, diễn viên, NSƯT Chí Trung, Phó GĐ Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ: "Cả dân tộc nghẹn ngào trong một nỗi đau chung. Những giọt nước mắt thánh thiện trong vắt không tỳ vết đã rơi cùng nhịp đập của triệu triệu trái tim. CHÚNG TA KHÓC CHO CHÍNH CHÚNG TA bởi biết đến bao giờ hoặc không bao giờ chúng ta mới lại có thể cùng nhau thổn thức cho MỘT NIỀM ĐAU VĨ ĐẠI như thế này nữa!
Chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng nghẹn ngào viết: "Vĩnh biệt Cụ... Vị Đại tướng của Nhân dân" cùng hình ảnh treo cờ rủ trong quốc tang. Những chia sẻ của nghệ sĩ nhanh chóng nhận được đông đảo sự đồng cảm của cộng đồng mạng.    

Trong khi đó, MC Thành Trung nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần khi còn đang công tác ở nước ngoài. Vừa trở về Việt Nam, anh nhanh chóng đến và hòa vào dòng người đến viếng trước nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu. 

Anh tâm sự với cộng đồng facebook: "Tôi đã khóc, khi ở nước ngoài xem những bài viết và hình ảnh của người dân cả nước đến viếng di ảnh của Đại Tướng tại nhà riêng. Và hôm qua, khi tôi cũng đã may mắn kịp đến để chắp tay vái lạy người Anh Hùng của dân tộc, tôi mới hiểu vì sao mà dân tộc ta lại có đủ sức mạnh để làm nên những điều phi thường đến vậy. Đó là sức mạnh của lòng dân, của sự đồng lòng và niềm tin.!!!" 

Anh cũng chia sẻ thêm rằng, hôm qua anh đã không khóc khi hoà vào dòng người đông đúc ấy, và thay vào đó là một cảm giác tự hào và may mắn khi là một người Việt Nam.

Cũng trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Á hậu Hoàng Anh cũng chia sẻ một kỷ niệm, đó là tấm ảnh cô vinh dự được chụp cùng Đại tướng trong một lần hát cho Đại tướng nghe. Tấm ảnh như một kỷ vật được cô trân trọng giữ gìn từ rất nhiều năm nay. 
Á hậu Hoàng Anh chia sẻ tấm ảnh được chụp chung với Đại tướng khi còn nhỏ 

Ca sĩ Thái Thùy Linh lại bày tỏ cảm xúc về Đại tướng dưới góc nhìn về những nhân tài của mảnh đất miền Trung. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Đại tướng mất. Người Quảng Bình nghĩ gì? Người miền Trung nghĩ gì? Tôi, người Hà Nội. Tôi nghĩ: Hai vĩ nhân kiệt xuất nhất của đất nước này, cụ Hồ và cụ Giáp, đều sinh ra trên mảnh đất miền Trung.

 Và còn bao nhiêu lãnh đạo cao cấp khác, bao nhiêu doanh nhân tài giỏi khác, bao nhiêu con người ưu tú khác.... đi đâu cũng dễ dàng gặp được những người miền Trung xuất sắc, uyên bác, hiểu biết, thanh cao.
Ấy mà mảnh đất ấy vẫn quá nghèo. Ta thường gặp nhiều người miền Trung nghèo ở miền Trung, và thường gặp nhiều người miền Trung giàu ở các miền không phải miền Trung.

Tôi quá nhỏ bé để có thể dạy dỗ hay khuyên bảo ai, tôi hoàn toàn không có ý định dạy dỗ khuyên răn ai. 
Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng càng lớn, càng đi nhiều, càng biết nhiều, tôi càng bớt ác cảm về miền Trung, về người miền Trung (những ác cảm không nên có mà nhiều người các miền khác hay có, nhiều khi vô thức, về giọng nói, về tính cách, về nếp sống của người miền Trung).

Và tất nhiên, càng lớn, càng đi nhiều, càng biết nhiều, tôi càng hiểu, thông cảm, yêu quý và nể phục người miền Trung.

Cụ Giáp mất. 

Cá nhân tôi đoán là có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ giật mình: Ô! Hóa ra miền Trung nhiều người vĩ đại quá! Điều tưởng như ai cũng biết mà nhiều người như chưa biết. Miền Trung đáng tự hào quá! Mà hình như khi cuộc sống chỉ toàn cơm áo gạo tiền thi đua điểm chác thì người ta hay bị quên đi.

Đại tướng mất. 

Tôi không phải là người miền Trung. Nhưng tôi mong ngày càng có nhiều người miền Trung, đặc biệt là những người trẻ, sẽ tự hào về giọng nói và xuất thân của mình, tự hào về "quê choa" của các bạn. Tôi mong ngày càng nhiều đại gia gốc miền Trung sẽ về đầu tư ngay chính mảnh đất quê hương mình, để khi nhắc đến miền Trung, không còn chỉ là những ấn tượng buồn, ấn tượng thương, ấn tượng khó, ấn tượng nghèo.

Đại tướng về rồi đấy, miền Trung ơi!" 
T.H

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Đang cập nhật dữ liệu !