Đài Loan quyết tâm phát triển tàu ngầm nội địa

Đài Loan đã quyết định chi 95 triệu USD để tiến hành công tác phát triển tàu ngầm nội địa sau nhiều năm chờ đợi Mỹ trong vô vọng.

Defense-update dẫn nguồn tin Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho hay, cơ quan này đã chấp nhận về mặt nguyên tắc việc nghiên cứu và phát triển một tàu ngầm phi hạt nhân nội địa.

Dự kiến quá trình thiết kế và phát triển sẽ bắt đầu từ năm 2016 và kéo dài trong khoảng 4 năm với tổng chi phí ban đầu là 95 triệu USD.

Đài Loan quyết tâm phát triển tàu ngầm nội địa - ảnh 1

Đài Loan đã quyết định chi tiền phát triển tàu ngầm nội địa nhằm tăng cường sức mạnh

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết thêm, họ đang triển khai một dự án để xây dựng hạm đội khoảng 8 tàu ngầm phi hạt nhân bản địa sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng một thiết kế tàu ngầm của Mỹ.

Với sự chấp thuận về mặt nguyên tắc từ Bộ Quốc Phòng, các nhà thầu quân sự sẽ bắt tay vào phác thảo trong năm 2015. Họ sẽ nghiên cứu, đánh giá các thiết kế tàu ngầm có lượng choán nước từ 1.200 - 3.000 tấn.

Hải quân Đài Loan đã từ bỏ kế hoạch sử dụng tàu ngầm mini có lượng choán nước khoảng 120 tấn để thay thế tàu ngầm thông thường.

Các tàu ngầm mini là một kế hoạch của chính quyền Washington nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc dọc theo vành đai Thái Bình Dương.

Những người phản đối kế hoạch này đã không loại trừ hoàn toàn việc sử dụng tàu ngầm mini, nhưng cho rằng nó không phải là một sự thay thế cho tàu ngầm thông thường.

Hải quân Đài Loan đang hoạt động 2 tàu ngầm lớp Hai Lung mang số hiệu 793 và 794. Họ mua lại tàu ngầm này (thuộc lớp Swordfish) của Hải quân Hà Lan vào năm 1982.

Ban đầu, Đài Loan dự định mua 4 tàu ngầm loại này nhưng kế hoạch đã không thực hiện được do áp lực từ chính quyền Bắc Kinh.

Ngoài ra, Hải quân Đài Loan còn có 2 chiếc tàu ngầm lớp Hai Shin lâu đời nhất thế giới. Chúng được đóng mới trong những năm chiến tranh thế giới thứ 2, hai chiếc tàu ngầm trên được hiện đại hóa vào năm 1949.

Mỹ chuyển giao chúng cho Đài Loan vào đầu những năm 1970, đến nay 2 tàu ngầm vẫn còn hoạt động nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu không cao.

Đài Loan quyết tâm phát triển tàu ngầm nội địa - ảnh 2

Hạm đội 4 chiếc tàu ngầm già cỗi của Đài Loan khó lòng duy trì sức mạnh chiến đấu trong trường hợp xảy ra xung đột

Đài Bắc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ hỗ trợ việc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của họ. Năm 2001, Tổng thống George W. Bush đã chấp thuận bán tàu ngầm phi hạt nhân như là một phần trong gói vũ khí toàn diện nhất của Washington cho Đài Loan kể từ năm 1992.

Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này không hề có chút tiến triển nào. Mỹ không sản xuất tàu ngầm phi hạt nhân, các quốc gia khác lại không muốn phải chịu những rủi ro với Bắc Kinh khi cung cấp vũ khí cho Đài Bắc.

Sau nhiều năm chờ đợi, Đài Bắc nhận thấy việc trông chờ vào Mỹ để hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm cũng như các lực lượng vũ trang khác không mấy khả thi.

Đài Loan quyết tâm phát triển tàu ngầm nội địa - ảnh 3

Tàu hộ tống tàng hình hai thân đầu tiên đã đi vào hoạt động trong kế hoạch 20 năm nhằm hiện đại hóa toàn bộ hải quân của Đài Bắc

Việc phát triển tàu ngầm lần này là một phần trong kế hoạch 20 năm nhằm hiện đại hóa toàn bộ lực lượng hải quân. Kế hoạch trên bao gồm, thiết kế, đóng mới và đưa vào vận hành từ 4 - 8 tàu ngầm phi hạt nhân với lượng giãn nước từ 1.200 - 3.000 tấn.

Ngoài ra Đài Loan còn dự định đóng mới 4 tàu khu trục có lượng giãn nước tới 10.000 tấn, 10 - 15 tàu hộ tống tàng hình hai thân tải trọng 3.000 tấn (chiếc đầu tiên đã đi vào hoạt động) cùng 1 tàu đổ bộ mới.

Theo Đại Lộ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !