Đài Loan lên kế hoạch chế tạo tàu tuần duyên có thể diệt tàu sân bay
Kế hoạch xây dựng những chiếc tàu tuần duyên loại này của Đài Loan nằm trong một phần của chương trình thay thế các tàu tuần tra đã “già nua” bằng lớp tàu được thiết kế mới và hiệu quả hơn.
Mới đây, Đài Loan đã tiết lộ thông tin đang xây dựng một loạt tàu tuần tra hai thân Catamaran có khả năng cơ động rất nhanh và được trang bị các loại vũ khí hạng nặng.
Theo đó, Catamaran của Đài Loan có tải trọng dưới 1.000 tấn, dài 60,4m, vận tốc tối đa 68km/h, thủy thủ đoàn 34, với các hệ thống vũ khí hạng nặng khác nhau bao gồm 8 tên lửa chống hạm Hsiung-feng (Hùng Phong) phiên bản 2 và 3, 1 pháo 76mm, 1 súng pháo tự động chống tên lửa 20mm và 4 súng máy 12,7mm. Trong quá trình thiết kế, giới truyền thông Đài Loan gọi lớp tàu Catamaran này là “sát thủ diệt tàu sân bay”.
Những con tàu này lại không được trang bị một hệ thống chống máy bay nào, thay vào đó Đài Loan có thể trang bị một số tên lửa vác vai. Tuy không có kho chứa máy bay trực thăng nhưng tàu được thiết kế có sân đỗ cho phép 1 trực thăng có thể cất và hạ cánh. Lớp tàu này được trang bị hệ động lực waterjet (đẩy phụt nước) mang lại khả năng cơ động cao và cho phép tàu hoạt động liên tục trên biển trong thời gian 1 tuần.
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: blogspot |
Tên lửa chống hạm Hsiung-feng với nhiều biến thể được thiết kế và chế tạo ngay tại Đài Loan. Hsiung-feng 3 dài 6,1m, nặng 1,5 tấn gắn 1 đầu đạn nặng 181kg, di chuyển với vận tốc cao nhất là 2.300km/h và tầm bắn tối đa đạt 130km. Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp GPS để tiếp cận khu vực xung quanh mục tiêu, sau đó một số sensor khác sẽ khóa mục tiêu và nhắm bắn một con tàu cụ thể.
Một biến thể khác của tên lửa chống hạm Hsiung Feng là Hsiung Feng 2 (tên lửa siêu thanh, tầm bắn 160km, trọng lượng bằng một nửa của Hsiung Feng 3) và được trang bị hệ thống dẫn đường kém tiên tiến hơn.
![]() |
| Mỹ cũng đang tham vọng sở hữu đội tàu gồm 10 chiếc Catamaran. Trong ảnh là tàu đổ bộ siêu tốc catamaran JHSV-3 vừa được Mỹ thử nghiệm trên biển Đại Tây Dương. Ảnh: austal.com |
Kế hoạch xây dựng những chiếc tàu tuần duyên loại này của Đài Loan nằm trong một phần của chương trình thay thế các tàu tuần tra đã “già nua” bằng lớp tàu được thiết kế mới và hiệu quả hơn. Ba năm trước, Đài Loan đã đưa vào hoạt động 21 tàu tuần tra trang bị tên lửa Kuang Hua-6 (KH-6). Tàu dài 34,2m, rộng 7m, trọng tải 170 tấn với thủy thủ đoàn 19 người, được trang bị 4 tên lửa chống hạm Hsiung Feng 2, 1 pháo tự động 20mm, hai súng máy 7,62mm, vận tốc cực đại đạt 55km/h, vận tốc tuần tra 22km/h với thời gian hoạt động liên tục trên biển là 2 ngày.
Hiện tại, 20 chiếc KH-6 đang hoạt động trong biên chế các đơn vị tàu tuần tra của Đài Loan, thay thế cho 30 chiếc tàu lớp Hai Ou nhỏ và nhẹ hơn đồng thời đảm nhiệm bảo vệ vùng bờ biển Đài Loan đặc biệt là eo biển Đài Loan dài 180km giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Hiện Mỹ cũng là quốc gia đang tiến hành thử nghiệm tàu đổ bộ siêu tốc Catamaran với kỳ vọng là chiếc tàu đổ bộ “cơ bắp” phục vụ hiệu quả cho Hải quân nước này.
Nguồn: HỮU ĐÔ/ QĐND (theo Strategy Page)
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

