Đại biểu Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng Ấn Độ nhân dịp Đoàn sang thăm và nghiên cứu thực tế tại Việt Nam.
Đại biểu Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc - ảnh 1
Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng con đường hòa bình.

Đại biểu Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc - ảnh 2

 Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và quân đội Ấn Độ. Trung tướng Võ Văn Tuấn cũng thông báo với Đoàn Học viện Quốc phòng Ấn Độ về việc Việt Nam chính thức tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Về sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được bảo vệ theo Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS). Đồng thời nói rõ quan điểm của Việt Nam là giải quyết sự kiện trên bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bày tỏ quan điểm của phía đại biểu Ấn Độ, Thiếu tướng, Tiến sĩ Kheya Bhattacharya, Trưởng Đoàn Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng con đường hòa bình. Thiếu tướng, Tiến sĩ Kheya Bhattacharya mong muốn thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng Ấn Độ và Học viện Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác trong hoạt động huấn luyện, nâng cao trình độ khoa học công nghệ giữa quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Đại biểu Học viện Quốc phòng Ấn Độ phản đối hành động của Trung Quốc - ảnh 3

Thiếu tướng, Tiến sĩ Kheya Bhattacharya, Trưởng Đoàn Học viện Ấn Độ hội đàm với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Tin, ảnh N.Đ.L

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !