Đặc nhiệm Trung Quốc có những khả năng nào?

Tạp chí National Interest đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc vừa hoàn thành một loạt các cuộc diễn tập quân sự tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cuộc diễn tập này có tên là Ingenious Special Operations Soldier – 2018 và là lần đầu tiên Quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm.

Binh lính Trung Quốc trong các hoạt động diễn tập tác chiến.

“Quá trình đánh giá và thử nghiệm này bao gồm các bài tập cơ bản và bắt buộc dành cho các đơn vị đặc nhiệm của Quân đội Trung Quốc”, một sĩ quan Trung Quốc cho biết.

Được biết cuộc tập trận đã kéo dài 9 ngày và có sự tham gia của 870 sĩ quan và binh lính đặc nhiệm. Các quân nhân đã tham gia vào 64 bài tập, trong đó bao gồm đọc ảnh chụp viễn thám, sử dụng nhiều loại vũ khí và các bài tập kỹ năng khác.

Cuộc diễn tập này là nhằm đánh giá khả năng hoạt động độc lập và theo nhóm của từng quân nhân. Theo các sĩ quan Trung Quốc, cuộc tập trận tập trung vào thử nghiệm năng lực của sĩ quan chỉ huy để lên kế hoạch hiệu quả để sử dụng nguồn đang có để thực hiện các chiến dịch đặc nhiệm. Đối với các đội nhóm nhỏ, khả năng thực hiện kế hoạch cũng được đánh giá, còn đối với từng quân nhân, thể trạng, kỹ năng và độ nhanh nhạy được xem xét kỹ càng.

Ông Dennis J. Blasko, một Trung tá Quân đội Mỹ đã từng có 23 năm làm Sĩ quan Tình báo Quân đội chuyên nghiên cứu Trung Quốc, cho biết lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc rất khác so với đặc nhiệm Mỹ. “Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc khác với các lực lượng Mỹ và những khả năng của họ rất giống với lính biệt kích Rangers của Mỹ. Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc không thực hiện một số nhiệm vụ mà lính đặc nhiệm Mỹ tiến hành”, ông nói.

Theo ông Blasko, một trong những nguyên nhân của sự khác biệt này là bởi lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc được phát triển từ các đơn vị do thám. “Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc là một đội quân tương đối non trẻ, có nguồn gốc từ các lực lượng do thám được thành lập trước đây”, ông Blasko viết.

“Vào cuối thập niên 1980, Trung Quốc đã bí mật đơn vị đặc nhiệm đầu tiên của mình và dần dần mở rộng lực lượng từ đó tới nay. Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc được coi là những đơn vị “kiểu mới” và được ưu tiên phát triển ngang hàng với các lực lượng trực thăng, xe cơ giới hạng nhẹ và đơn vị xâm nhập mạng”, ông nói thêm.

Do có nguồn gốc là các lực lượng do thám, đặc nhiệm Trung Quốc thường tập trung thực hiện những nhiệm vụ có tính chất đơn giản, còn truyền thông Trung Quốc cũng tập trung vào sự dẻo dai về thể chất hơn là kỹ năng tác chiến.

“Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã tham gia vào nhiều hoạt động huấn luyện với các quân đội nước ngoài, cũng như các hội thao và hoạt động tập huấn tại các học viện ở trong và ngoài nước. Nhìn chung các đơn vị đặc nhiệm Trung Quốc thường có điểm số cao trong các hội thao quốc tế”, ông Blasko nhận định. “Vì vậy họ thường rất mạnh trong những nhiệm vụ tấn công trực diện hoặc do thám”.

“Tuy nhiên mặc dù phần lớn các chuyên gia tin rằng lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc sẽ được điều động trong trường hợp xung đột xảy ra ở đảo Đài Loan, song vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng này được đào tạo và huấn luyện để thực hiện các hình thức chiến tranh nằm vùng”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !