Đà Nẵng: Phòng dịch nCoV, sinh viên ĐH Đông Á học online ở nhà đến 9/2

Lãnh đạo Đại học Đông Á (Đà Nẵng) cho hay, biện pháp nêu trên nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho sinh viên và cộng đồng.

Ngày 1/2, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) cho hay, căn cứ Công văn hỏa tốc 260/BGDĐT-GDTC lúc 14h18 phút ngày 31/01 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), TS Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á đã ký Thông báo số 12/TB-ĐHĐA-CTSV (ngày 31/1) cho sinh viên (SV) không học tập trung tại trường trong 1 tuần.

Sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) sẽ học online tại nhà đến hết ngày 9/2 để phòng dịch nCoV lây lan

Cụ thể, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch nCoV, SV ĐH Đông Á sẽ không học tập trung tại trường từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020 nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho SV và cộng đồng.

ĐH Đông Á lưu ý, trong thời gian không học tập trung tại trường, SV hạn chế đến nơi đông người, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; rửa tay thường xuyên, tăng cường đề kháng, theo dõi thường xuyên thông tin về dịch bệnh trên trang web của Bộ Y tế.

Theo TS Đỗ Trọng Tuấn, để đảm bảo tiến độ học tập, SV ĐH Đông Á sẽ được học tập thông qua các hướng dẫn của giáo viên (GV) phụ trách học phần: GV gửi tài liệu, hướng dẫn học tập và hình thức đánh giá, kiểm tra kiến thức trong quá trình tự học của SV; GV chủ động tạo kênh thông tin hướng dẫn, trả lời nội dung bài giảng cho SV (email, facebook, zalo, viber, …).

Lãnh đạo ĐH Đông Á cũng yêu cầu trong thời gian không học tập trung tại trường, SV nghiêm túc học tập theo các hướng dẫn của GV phụ trách, cập nhật thường xuyên các thông báo của trên trang web của nhà trường. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, tư vấn của nhà trường về dịch bệnh nCoV, SV có thể gọi đến đường dây nóng theo số điện thoại 0354.696.839 (cô Quỳnh).

Trao đổi với PV Infonet, TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng ĐH Đông Á cho biết thêm, nhà trường đã sẵn sàng các phương án học online qua hệ thống e-learning, livestream, tài liệu, hướng dẫn học tập và hình thức đánh giá, kiểm tra kiến thức trong quá trình tự học của SV toàn trường dưới sự hướng dẫn của GV phụ trách học phần trong thời gian này, giúp SV đảm bảo tiến độ học tập.

Số điện thoại đường dây nóng 0354.696.839 được ĐH Đông Á công bố nêu trên là thuộc khoa Y, để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Y kịp thời tiếp nhận thông tin sức khỏe từ SV và tư vấn cách phòng chống bệnh dịch. Bên cạnh đó, Đoàn trường ĐH Đông Á cũng thành lập 2 đội hỗ trợ khẩn cấp để đồng hành cùng sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng phòng tránh dịch bệnh nCoV.

Cùng với đó, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dược bào chế - PGS.TS Nguyễn Minh Chính, Trưởng khoa Dược, các thầy cô khoa Dược ĐH Đông Á cũng đang gấp rút pha chế dung dịch nước rửa tay sát trùng để sử dụng tại các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên toàn trường.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Đại học Đông Á virus Corona nCoV sinh viên dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Bộ Y tế

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !