Đà Nẵng: Kêu gọi cứu giúp em học sinh tiểu học bị ung thư máu

Ngày 10/10, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có công văn kêu gọi sự chung tay giúp đỡ để cứu chữa cho học sinh Nguyễn Ngọc Ánh Nhi (lớp 2/4 trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Liên Chiểu) cùng em trai đang bị bệnh hiểm nghèo!

Ngày 10/10, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có Công văn số 3142/SGDĐT-CTrTT kêu gọi sự chia sẻ, giúp đỡ cháu Nguyễn Ngọc Ánh Nhi (8 tuổi, trú tổ 68, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), học lớp 2/4 trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Liên Chiểu), đang mắc phải căn bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp dòng tủy), hiện điều trị tại phòng cách ly 1009, khoa Nhi tổng hợp, tầng 10, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

CháuNguyễn Ngọc Ánh Nhi đang điều trị tại phòng cách ly 1009, khoa Nhi tổng hợp, tầng 10, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Cha của hai cháu, anh Nguyễn Quốc Hải (37 tuổi) cho biết, lúc mới sinh, cháu Nhi khỏe mạnh. Đến 9 tháng tuổi, cháu mắc 3 bệnh cùng lúc: nhiễm trùng máu, viêm não và xuất huyết dạ dày. Khi đó, vợ chồng anh tưởng đã mất con, nhưng rồi cháu được các bác sĩ cứu sống.

Khi cháu Nhi 6 – 7 tuổi, cơ thể cháu cứ gầy gò, xanh xao dần. Rồi cháu bị tai nạn giao thông, khắp chân tay bầm tím. Đưa con đi xét nghiệm máu và xét nghiệm tủy, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Khải thực sự suy sụp khi biết con gái bé bỏng của mình bị bạch cầu cấp dòng tủy, tức bệnh ung thư máu, phải đưa vào điều trị hóa chất tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Trực tiếp theo dõi và điều trị cho cháu Nhi, bác sĩ Trần Văn A, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay, bệnh ung thư máu dòng tủy mà cháu Nhi mắc phải là thể nặng, chỉ phương pháp ghép tủy mới có thể mang lại nhiều cơ hội sống, nhưng chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Con số này vượt quá khả năng của gia đình anh Khải.

Hiện nay, cháu Nhi được điều trị bằng truyền hóa chất đợt đầu tiên và phải thực hiện ít nhất 4 đợt, mỗi đợt kéo dài cả tháng. Mỗi đợt truyền thuốc, truyền máu, kháng sinh… như thế, chi phí khoảng 20-30 triệu đồng. Phía bảo hiểm y tế chi trả 80%; với các chi phí còn lại cho mỗi lần truyền hóa chất và mua thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình anh Khải phải tự lo.

Anh Khải phải tạm gác công việc của một nhân viên bảo vệ - cứu nạn bãi biển Đà Nẵng để túc trực ở bệnh viện, lo cho con gái. Trong khi đó, vợ là chị Võ Thị Ngọc Ánh, làm công nhân may nhưng cũng đã xin nghỉ việc 2 năm nay để ở nhà chăm sóc con trai là cháu Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 2017) bị viêm phổi bội nhiễm, suy hô hấp không cải thiện, tình trạng bội nhiễm ngày càng nặng, phải nằm một chỗ, thường xuyên nhập viện thở oxy.

Công văn số3142/SGDĐT-CTrTT ngày 10/10 của Giám đốc Sở GD-ĐT Đà nẵng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ để cứu chữa hai chị em học sinh Ánh Nhi đang bị bệnh hiểm nghèo!

Anh Hải cho biết, vợ chồng anh chỉ có căn nhà cấp 4 diện tích 50m2 đã xuống cấp, lại trong diện giải tỏa nên không thể sửa hay chuyển nhượng để có tiền điều trị bệnh cho các con. Với cả hai con đều đang lâm bệnh nặng, thật sự vợ chồng anh đang rất bế tắc, không biết phải xoay xở thế nào để có thể cứu chữa cho các con.

Trước tình cảnh đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh kêu gọi các đơn vị, trường học tổ chức vận động, quyên góp trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Quốc Khải có kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo cho hai con.

Ông cũng mong muốn các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ngoài ngành giáo dục cùng chung tay cứu giúp cho hai chị em học sinh Ánh Nhi. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ: Cháu Nguyễn Ngọc Ánh Nhi, Phòng 1009, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Địa chỉ nhà: 119 Trần Đình Tri (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Mẹ: Võ Thị Ngọc Ánh (Số điện thoại: 0935.027058); Cha: Nguyễn Quốc Hải (Số điện thoại: 0905.084988).

HẢI CHÂU

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !