Đà Nẵng đón 3 em bé đầu tiên sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

3 em bé đầu tiên đã chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vào ngày 25/12 vừa qua.
Đà Nẵng đón 3 em bé đầu tiên sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm - ảnh 1

Các bác sĩ vui mừng "đón nhận" thành quả đầu tiên của ca điều trị hiếm muộn tại Đà Nẵng

Đây là sự kiện nổi bật đánh dấu bước tiến mới vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các cặp vợ chồng điều trị vô sinh, hiếm muộn. 

Các ca sinh đặc biệt này thu hút sự quan tâm theo  dõi trực tiếp của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng và hàng trăm y bác sĩ trong lĩnh vực điều tị vô sinh hiếm muộn. 

Là người trực tiếp thăm khám, theo dõi 3 trường hợp trên, bác sỹ Nguyễn Thị Phương Lê – trưởng khoa Hiếm muộn vui mừng cho biết: “Ngay sau khi bệnh viện có thông tin triển khai thụ tinh trong ống nghiệm, chúng tôi đã đón nhận rất nhiều trường hợp đăng ký tư vấn, khám và điều trị vô sinh không chỉ ở Đà Nẵng mà còn các tỉnh lân cận. 

Đà Nẵng đón 3 em bé đầu tiên sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm - ảnh 2

Ba em bé đầu tiên chào đời là niềm tự hào lớn của đội ngũ y bác sỹ khoa Hiếm muộn. Nó đánh dấu bước tiến mới của khoa Hiếm muộn và nhắc nhở chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa trong việc mang lại niềm hy vọng, hạnh phúc cho các cặp vợ chồng chẳng may mắc hiếm muộn, vô sinh”.

Cách đây 10 năm, khoa Hiếm muộn của bệnh viện đã nhận bệnh nhân điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng chưa thành công. Tháng 3 năm nay, đơn vị mới chính thức triển khai chu kỳ điều trị chọc hút trứng - chuyển phôi với sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Hội Nội tiết sinh sản - Vô sinh TP HCM (HOSREM) và Bệnh viện Mỹ Đức. Kết quả là sự ra đời của 3 em bé đầu tiên (1 trai, 2 gái). 

Bộ Y tế cũng chính thức công nhận đây là đơn vị có đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm cũng như các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, xin cho trứng, trữ đông phôi, trữ đông tinh trùng, chuyển phôi trữ đông… 

Theo bác sĩ Phương Lê, đến nay bệnh viện đã thực hiện được 116 chu kỳ chuyển phôi tươi và 25 chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh với tỷ lệ thành công tương đương với các trung tâm lớn trong nước. Trong đó tỷ lệ thai lâm sàng/chuyển phôi trữ lạnh là 11/25 (44%), cao hơn so với chuyển phôi tươi 48/116 (33,6%). Hiện tại, đơn vị này đã trang bị đầy đủ các thiết bị đồng bộ và hiện đại, thực hiện được hầu hết các kỹ thuật quan trọng để điều trị vô sinh.

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có thể điều trị được cho những trường hợp: Nam giới không có tinh trùng do tắc nghẽn, phụ nữ tắc ống dẫn trứng hai bên, bất thường thụ tinh và nhiều trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân… 

"Việc thực hiện kỹ thuật này ngay tại Đà Nẵng không chỉ giảm thời gian đi lại, chi phí điều trị cho người dân trong địa bàn mà còn giảm căng thẳng tâm lý cho bệnh nhân",  tiến sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết. Trung bình điều trị cho một ca hiếm muộn khoảng 68-70 triệu đồng tùy theo thể trạng bệnh nhân, trong đó chi phí máy móc từ 18 đến 20 triệu đồng, thuốc khoảng 50 triệu đồng.

Ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết: “Thụ tinh trong ống nghiệm không phải là phương pháp mới mẻ ở những TP lớn như TP.HCM và Hà Nội – nơi có những trung tâm thụ tinh ống nghiệm hàng đầu cả nước. 

Tuy nhiên với Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, khi có đơn vị triển khai thành công phương pháp này là điều rất đáng mừng cho người dân. Sự kiện lần này đánh dấu một bước tiến mới cho toàn ngành y tế Đà Nẵng. 

Riêng về chữa trị hiếm muộn, vô sinh, ngành y tế tỉnh đang cố gắng từng ngày để tiệm cận với sự phát triển trong lĩnh vực y tế ở các tỉnh thành lớn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân ở miền Trung và Tây Nguyên”.

PV

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !