Đà Nẵng: 569 thí sinh dự thi tuyển dụng 83 giáo viên năm học 2019 - 2020

Chiều 3/7, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 vừa được Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức ngày 1/7 với 590 thí sinh đăng ký dự thi để tuyển chọn 83 giáo viên Trung học phổ thông (THPT).

Cụ thể chỉ tiêu cho từng môn gồm: Toán 11, Vật lý 08, Hóa học 06, Sinh học 07, Tin học 03, Ngữ văn 08, Lịch sử 08, Địa lý 08, Công nghệ 02, Giáo dục công dân 04, Giáo dục quốc phòng 02, Thể dục 04, Tiếng Anh 11, Tiếng Nhật 01; ngoài ra có 02 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học và 05 chỉ tiêu giáo viên Mầm non.

Các giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 tham gia buổi chọn trường do Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức tháng 8/2018 (Ảnh: HC)

Tại vòng 1 của kỳ thi tổ chức ngày 01/7/2019 (thí sinh dự thi các môn điều kiện theo hình thức trắc nghiệm) đã có 569 thí sinh dự thi môn Kiến thức chung, thời gian làm bài 60 phút  (21 thí sinh vắng); 546 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 30 phút (21 thí sinh vắng, 23 thí sinh được miễn thi); 551 thí sinh dự thi môn Tin học, thời gian làm bài 30 phút (19 thí sinh vắng, 20 thí sinh được miễn thi).

Đến sáng 3/7, công tác chấm thi vòng 1 đã hoàn tất. Theo đó, 98,9% thí sinh đạt điều kiện môn Kiến thức chung; 87,3% thí sinh đạt điều kiện môn Ngoại ngữ và 93,5% thí sinh đạt điều kiện môn Tin học. Sở GD-ĐT Đà Nẵng sẽ công bố kết quả cụ thể các môn thi vòng 1 vào trưa 4/7 trên Trang thông tin điện tử Sở tại địa chỉ: www.danang.edu.vn.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành cho hay, các thí sinh có nhu cầu bắt đầu nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi vòng 1 từ ngày 04/7 đến hết ngày 18/7 (nếu có) tại Tổ 01 cửa – Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Quầy số 09, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, số 24, đường Trần Phú).

Các thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục TP Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 được tổ chức từ ngày 25/7. Thí sinh sẽ thi soạn giáo án (thời gian 150 phút); trình bày giáo án và trả lời câu hỏi (15 phút/thí sinh). Kết quả thi vòng 2 dự kiến công bố vào ngày 31/7. Kết quả chính thức dự kiến công bố vào ngày 15/8.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Sở GD-ĐT giáo dục giáo viên viên chức tuyển chọn năm học 2019 - 2020

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !