Đã đến lúc phải công khai tài sản của quan chức

ĐB Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp trao đổi với báo chí bên hành lang QH về việc kê khai tài sản cá nhân, trong đó có trường hợp biệt thự nhà vườn trị giá hàng trăm tỷ đồng của con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương.

Đã đến lúc phải công khai tài sản của quan chức

-Việc kê khai tài sản các ĐB Quốc hội được thực hiện như thế nào, thưa ông?

-Đối với vấn đề kê khai tải sản của các ĐB Quốc hội những khóa trước đã thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên chỉ có người nào được bầu và phê chuẩn vào Quốc hội mới có hồ sơ kê khai tài sản.

Việc công khai tài sản ra bên ngoài, thậm chí mời báo chí đến xem, quả thực trong quy định chưa rõ ràng.

Trong lần phát biểu mới đây, tôi đã đề cập đến trường hợp ở Quốc hội Na Uy. Tại đây tài sản của tất cả các ĐB, nghị sĩ đều phải được niêm yết công khai. Chỉ cần bấm vào tên của bất kỳ quan chức nào, sẽ ra hết tài sản đã kê khai của ông đó, chứ không cần phải lục hồ sơ mới biết.

Đã đến lúc phải công khai tài sản của quan chức

ĐB Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Có lẽ chúng ta cũng phải nên làm như thế. Tài sản của cán bộ công chức phải công khai minh bạch, công bố rộng rãi trên mạng, để cần thiết người dân có thể thẩm định, kiểm tra. Ví dụ tôi có cái nhà ở địa chỉ này, ai cần thiết thì đến xem. Nếu thấy không bình thường, có thể đề nghị phải chứng minh nguồn gốc tài sản ở đâu mà có.

-Nếu kê khai tài sản, các ĐB sẽ phải “nghèo” mới được có chân trong Nghị trường?

-Cũng không hẳn như vậy. Ở nước ngoài, nếu người nào ra ứng cử mà không có tài sản thì sẽ mất điểm. Vì người ta sẽ cho rằng anh quá kém cỏi, anh không lo được cuộc sống cho bản thân, thì còn có thể lo được cho ai?

Thực tế đã có những nước muốn ra ứng cử một vị trí nào đó, anh phải có năng lực, nhất là năng lực về kinh tế.

-Trong lần phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son cho rằng, báo chí nêu sự việc biệt tự hàng trăm tỷ đồng của con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương là đúng và đó là sự việc không bình thường. Vị quan chức tỉnh Hải Dương này cũng là một ĐB Quốc hội. Vậy phía Quốc hội có có ý kiến gì về vấn đề này không, thưa ông?

-Nhiều người nói với tôi phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son như thế là chặt chẽ, khách quan.

Theo tôi từ nay trở đi, nếu báo chí nêu ra một vấn đề nào đó có nghi vấn về hiện tượng bất minh về tài chính, thì bất cứ người đó là ai, cơ quan chức năng cũng phải cuộc, tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Đối với người đang là cán bộ, đảng viên thì càng phải làm nhanh, làm sớm để công luận biết rõ. Có như vậy mới tạo ra niềm tin đối với người dân. Mặt khác nếu không có như dư luận phản ánh thì cũng là cách để minh oan cho cán bộ đó để bảo vệ uy tín cho Đảng, nhà nước.

-Vậy nhiệm vụ tìm hiểu rõ ngọn ngành của khu vườn trăm tỷ này sẽ thuộc đơn vị nào thưa ông?

-Theo quy định Luật chống tham nhũng, đơn vị quản lý việc kê khai tài sản phải đi vào làm trước. Cụ thể việc này do thanh tra công vụ, các phòng, vụ tổ chức nơi nắm giữ hồ sơ có kê khai tài sản phải đi xác minh.

Kế đến, nếu liên quan đến tài sản đất đai sẽ do thanh tra tài nguyên môi trường làm. Nếu người có liên quan tương đương với cấp nào, thì bộ phận đi xác minh phải cao hơn một cấp.

Đã đến lúc phải công khai tài sản của quan chức

Những cây gỗ quý trong khu biệt thự hàng trăm tỷ ở Hải Dương

Với trường hợp khu biệt thự ở Hải Dương mà báo chí phản ánh mấy ngày qua sẽ do thanh tra Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, thứ nữa nếu là Đảng viên phải do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc.

Nếu phát hiện có dấu hiệu phạm pháp, lúc đó sẽ đến lượt thanh tra nhà nước, cơ quan công an vào cuộc. Còn nếu tài sản đó minh bạch, hợp pháp thì nên trả lời cho người dân biết.

-Theo ông, Quốc hội có nên phát đi thông điệp gì đối với sự việc này?

-Quốc hội có chức năng quản lý các ĐB, vì Quốc hội như một cơ quan tổ chức của Đảng nên cũng phải có trách nhiệm đối với việc này. Qua đó Quốc hội cũng cần phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra. Đó cũng là cách bảo vệ cho ĐB của mình.

Mặt khác cơ quan Quốc hội là nơi giữ hồ sơ kê khai tài sản của ĐB. Quốc hội vẫn có thẩm quyền xem xét việc đó. Thậm chí Quốc hội có thể mời ĐB có liên quan đến hỏi và giải trình.

Nói rộng hơn còn phải kể đến trách nhiệm của đoàn ĐBQH nơi ĐB đó ứng cử. Đoàn ĐB này cũng phải có trách nhiệm, phối hợp với cơ quan hữu quan làm.

Nếu phát hiện sai phạm sẽ kịp thời xử lý, còn nếu “bị oan” cũng là dịp để bảo vệ cái đúng, bảo vệ cho chính ĐB của mình.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Dũng

(thực hiện)

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !