Cựu tướng quân đội lãnh án 10 năm tù vì biển thủ 900 chiếc khẩu trang

Biển thủ 900 chiếc khẩu trang để bán lấy tiền, một cựu tướng quân đội Đài Loan lãnh án 10 năm tù giam. 

Tòa án Cấp cao ở Đài Loan hôm 11/5 đã quyết định giữ nguyên phán quyết 10 năm tù giam của tòa cấp thấp đối với cựu trung tá biển thủ 900 chiếc khẩu trang vào năm 2020.

Theo CNA, vào tháng 2/2020, ông Li Chih-chau làm việc tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị Đài Bắc đã được điều động tới một nhà máy sản xuất khẩu trang y tế để giám sát quá trình sản xuất, đồng thời đảm bảo tiến độ chuyển giao khẩu trang theo kế hoạch.

{keywords}
Cựu quân nhân ở Đài Loan lãnh án 10 năm tù vì biển thủ 900 chiếc khẩu trang. (Ảnh: CNA)

Tuy nhiên, ông Li đã âm mưu cấu kết với cấp dưới có tên Chang Cheng-yang để đánh cắp 900 chiếc khẩu trang ra khỏi nhà máy sản xuất.

Sau đó, đối tượng Chang đã dùng ô tô để vận chuyển 900 chiếc khẩu trang khỏi nơi sản xuất. Trong khi đó, Li chịu trách nhiệm liên hệ với bên mua và bán toàn bộ số khẩu trang y tế này để thu về số tiền bất chính là 8.000 Đài tệ (272 USD).

Tòa án quận Đài Bắc cho hay hành động biển thủ 900 chiếc khẩu trang của Li xuất phát từ việc khoản đầu tư của bị cáo vào cửa hàng bán bánh bao bị thua lỗ, do đó Li cần có thêm tiền để làm vốn.

Li đã nói với Chang rằng ông ta sẽ dùng số khẩu trang đánh cắp để biếu cấp trên, cũng như dùng làm quà tặng cho bạn bè. Chang làm theo đề nghị của Li vì nể tình hai người là bạn bè, theo phán quyết của Tòa án quận Đài Bắc.

Xét thấy Li không thành thật nhận ra sai phạm của bản thân, Tòa án quận Đài Bắc đưa ra phán quyết phạt 10 năm và 2 tháng tù giam trước cáo buộc bị cáo biển thủ tài sản công. Còn bị cáo Chang bị phạt 1 năm 8 tháng tù giam, nhưng cho hưởng án treo và bị quản chế trong 3 năm.

Sau khi tòa án quận tuyên án, Li đã kháng án lên Tòa án Cấp cao Đài Loan. Nhưng vào ngày 11/5, Tòa án Cấp cao Đài Loan ra phán quyết giữ nguyên bản án 10 năm tù mà tòa cấp dưới đã tuyên với Li.

Theo Luật chống tham nhũng của Đài Loan, hành vi đánh cắp tài sản hoặc thiết bị công sẽ bị phạt tù chung thân hoặc nhận án tù hơn 10 năm, cũng như bị phạt hành chính số tiền dưới 100 triệu Đài tệ.

Quốc gia lần đầu tiên phát hiện ca mắc Covid-19

Quốc gia lần đầu tiên phát hiện ca mắc Covid-19

Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận có ca mắc Covid-19 và biến chủng Omicron đã xuất hiện ở thủ đô Bình Nhưỡng. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !