Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy tố tội tham nhũng

Lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) thông báo, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Reuters dẫn lời Azam Baki, người đứng đầu MACC cho biết, cơ quan này sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào cuối ngày hôm nay (9/3). Ông Baki không cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

 Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin (giữa) khi đến văn phòng MACC để trả lời thẩm vấn ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Muhyiddin, người giữ chức Thủ tướng Malaysia trong 17 tháng giai đoạn 2020 – 2021, đã tới văn phòng của MACC sáng 9/3 để trả lời thẩm vấn của các điều tra viên. Chính khách này và đảng của ông đã phải đối mặt với các cuộc điều tra nhận hối lộ và tham nhũng kể từ khi để thua Thủ tướng Anwar Ibrahim trong một cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 11/2022.

Ông Anwar năm ngoái đã ra lệnh xem xét lại các dự án trị giá hàng tỷ đô la của chính phủ, từng được ông Muhyiddin phê duyệt, bao gồm cả các chương trình cứu trợ Covid-19, với cáo buộc rằng chúng không tuân theo các quy trình phù hợp. Cựu Thủ tướng Muhyiddin nhất quyết phủ nhận các cáo buộc, đồng thời tố ngược đây là âm mưu chính trị.

Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, đương kim Thủ tướng tuyên bố sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến người tiền nhiệm.

Hai nhà lãnh đạo thuộc đảng của ông Muhyiddin đã bị MACC truy tố tội tham nhũng trong một dự án phục hồi kinh tế, do chính phủ của cựu Thủ tướng triển khai hồi còn đương nhiệm. Tháng trước, các điều tra viên của MACC cũng thẩm vấn ông Muhyiddin vì dự án này và đã cho đóng băng các tài khoản ngân hàng liên quan đến đảng của ông.

Động thái diễn ra trước khi các cuộc bầu cử khu vực dự kiến được tổ chức ở 6 bang của Malaysia vào giữa năm nay. Liên minh của ông Muhyiddin được tin sẽ tạo ra thách thức lớn đối với liên minh của Thủ tướng trong các cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Tuấn Anh

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !