Cựu ‘phó tướng’ nói về nguy cơ ông Trump bị bắt và chuyện biểu tình

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên án cuộc điều tra của Công tố viên quận Manhattan nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời nêu quan điểm về chuyện biểu tình nếu ông Trump bị bắt.

Ông Trump hôm 18/3 đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố ông có thể sẽ bị các công tố viên quận Manhattan ở thành phố New York, Mỹ bắt giữ vào ngày 21/3 vì một cuộc điều tra cáo buộc chống lại ông trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng cũng kêu gọi những người ủng hộ biểu tình để phản đối các công tố viên tại New York.

 Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại một sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa ở Keene, bang New Hampshire ngày 16/3. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của đài ABC, được phát sóng ngày 19/3, cựu Phó Tổng thống Pence cho rằng, nếu ông Trump bị truy tố, bất kỳ cuộc biểu tình nào diễn ra nhằm chống lại việc đó cũng cần phải đúng luật và phi bạo lực.

“Tôi tin mọi người đều hiểu rằng, nếu họ lên tiếng về điều này, nếu điều này xảy ra vào thứ Ba tuần sau (21/3), thì họ cần phải làm như vậy một cách hòa bình và hợp pháp. Bạo lực xảy ra vào ngày 6/1/2021, bạo lực từng xảy ra ở các thành phố trên khắp nước Mỹ vào mùa hè năm 2020 là một sự ô nhục. Người dân Mỹ sẽ không tha thứ cho điều đó và những kẻ tham gia vào các hoạt động bạo lực đó sẽ bị truy tố ở mức cao nhất của pháp luật”, cựu “phó tướng” của ông Trump nhấn mạnh.

Ông Pence từ chối bình luận về việc ông Trump kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội. Thay vào đó, cựu phó tổng thống cáo buộc cuộc điều tra của Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg mang tính chính trị.

“Không ai ở trên luật pháp. Nhưng cũng không ai không được pháp luật bảo vệ. Người dân Mỹ đang gặp khó khăn sau 4 năm dưới chính quyền của chúng tôi. Họ đang chứng kiến ​​việc chính trị hóa Bộ Tư pháp. Tôi ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Quốc hội trong việc điều tra vai trò của chính trị hóa trong hệ thống tư pháp của chúng ta ngày nay”, ông Pence nói.

Theo báo The Hill, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và nhiều chính khách cấp cao khác của đảng Cộng hòa, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã lên tiếng chỉ trích công tố viên Manhattan “có động cơ chính trị" trong vụ điều tra nhắm vào ông Trump, người đã tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Ông Bragg, thành viên đảng Dân chủ, cùng đội ngũ công tố viên quận Manhattan hồi đầu năm nay đã gửi bằng chứng điều tra cho đại bồi thẩm đoàn để cân nhắc có truy tố ông Trump hay không. Joseph Tacopina, một luật sư của cựu Tổng thống Trump khẳng định, ông sẽ chấp nhận đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu đại bồi thẩm đoàn đồng ý truy tố ông. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà chức trách liên bang chưa công bố bất kỳ quyết định nào liên quan đến khả năng này.

Tuấn Anh

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !