'Cười ra nước mắt' với màn học tiếng Anh 'bá đạo' của cặp vợ chồng U50

Nếu ai đó thấy rằng việc học hành của bản thân quá chán nản, muốn buông xuôi thì hãy đọc câu chuyện dễ thương của cặp vợ chồng U50 dưới đây nhé!

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi người dân đã ở nhà, hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc.

Việc ở trong nhà lâu với nhiều người sẽ trở nên buồn chán nhưng với phụ huynh của cô gái Nguyễn Hoàng Mai Khanh (hiện là sinh viên, sinh sống tại TP.HCM) thì khác. Mẹ của cô gái đã biến khoảng thời gian rảnh rỗi này thành cơ hội để nâng cấp trình độ ngoại ngữ của mình. Bác gái đã sử dụng ứng dụng học tiếng Anh online để hỗ trợ mình.

Mai Khanh chia sẻ: "Mẹ mình là giáo viên môn Năng khiếu – Thủ công. Chính vì vậy việc sử dụng smartphone đối với mẹ cũng không quá khó.

Mẹ mình hay sử dụng điện thoại thông minh để tìm trên youtube những công thức nấu ăn, theo dõi tình hình dịch bệnh, trò chuyện với bạn bạn bè, lướt Facebook...

Một hoạt động mẹ mình rất yêu thích gần đây là học tiếng Anh trên một ứng dụng sau khi được cô bạn giới thiệu".

{keywords}
Dù đã gần 50 tuổi nhưng mẹ của Khanh ngày nào cũng miệt mài học

Theo chia sẻ của con gái thì bà mẹ này rất ham học hỏi, đặc biệt là lĩnh vực về nữ công gia chánh. Hễ có công thức nấu ăn nào thú vị trên mạng, bác gái sẽ thực hiện cho cả nhà cùng thưởng thức, có sản phẩm thủ công nào hay mẹ của Mai Khánh cũng sẽ học làm để dạy lại cho học trò.

"Mẹ mình kể lại là hồi còn đi học, Tiếng Anh của mẹ rất khá, nhưng vì lâu quá không dùng nên bị mai một. Về từ vựng thì mẹ em còn nhớ rất nhiều từ, chỉ có khi ghép lại thành câu để giao tiếp thì gặp chút khó khăn.

Dù vậy nhưng mẹ cũng rất mạnh dạn khi giao tiếp với người nước ngoài, đôi khi còn hay bất chợt bắn tiếng Anh trong nhà làm ai cũng mắc cười. 

Sau khi học qua ứng dụng được vài ngày, mình nhận thấy mẹ đã tiến bộ rất nhiều. Mẹ nhớ lại được những từ đã biết, học thêm được những từ chưa biết, và phát âm cũng chuẩn hơn nữa. Mình cũng chủ động giao tiếp với mẹ, mẹ cũng trả lời đúng và phát âm đúng luôn", cô gái chia sẻ.

Từ khi mẹ chuyển sang học tiếng Anh trên ứng dụng, Mai Khanh không ít lần được trận cười ngặt nghẽo.

Cô gái kể rằng, vì có nhiều từ mới mẹ không biết, chốc chốc bà lại chạy lên phòng con gái để nhờ trợ giúp. Nhìn mẹ luống cuống, miệng liên tục hỏi: "Chữ này đọc thế này đúng không con?", hay “Câu này dịch vậy đúng không con?”... rồi lại tất tưởi chạy về phòng mình.

Thấy mẹ chạy đi chạy lại, cô con gái vừa thấy hài hước vừa thấy thương, cuối cùng Khanh phải sang phòng mẹ để nhận chân "gia sư bất đắc dĩ".

Phụ huynh của cô gái còn rất đáng yêu khi nhờ đến cả sự trợ giúp của chồng để chiến thắng con cú trong ứng dụng học tiếng Anh của mình.

Mỗi lần ba của Mai Khanh "quân sư" đúng đều nhận được cái vỗ đùi nghe đét 1 tiếng và lời khen giỏi của vợ. Nhìn 2 bố mẹ cùng chơi, cùng học với nhau và trình độ ngoại ngữ ngày một tiến bộ, Mai Khanh cũng thấy vui.

{keywords}
Mai Khanh kể, mẹ cũng rất ham học, bằng chứng là bà luôn tự nhủ bản thân không được phép trả lời sai câu hỏi trên ứng dụng.

Theo Mai Khanh thì mẹ là một người đáng ngưỡng mộ và luôn yêu thương chồng con hết mực. Cô cho rằng, mẹ chính là người phù hợp nhất cho hình tượng phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Là một người giáo viên, mẹ của Mai Khanh luôn tận tụy và chăm lo cho học trò nên luôn được học trò yêu mến. Thậm chí có nhiều cô cậu học trò đã ra trường nhiều năm, giờ đã lập gia đình, nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm cô giáo cũ. Còn ở nhà, mẹ của Mai Khanh là một người chu toàn trong vai trò làm vợ và làm mẹ.

"Nhà cửa ấm cúng tươm tất, những bữa ăn nóng sốt, sự chăm sóc của mẹ mỗi khi có thành viên trong nhà bị bệnh,... đều khiến mình vô cùng biết ơn. 

Mẹ cũng là người dạy mình đức tính cần cù học tập và lao động, có ý chí vươn lên, biết đùm bọc và đối xử tốt với người khác, nhưng cũng phải biết cứng rắn để bảo vệ quyền lợi của mình và những người mà mình yêu quý", Mai Khanh tâm sự.

Thiên An

Ảnh: NVCC

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !