Cuộc thi sắc đẹp ở Sri Lanka kết thúc với màn ‘lật kèo không tưởng’

Trang Sputnik.Turkey đưa tin, hôm 6/4, trên sân khấu của cuộc thi sắc đẹp “Mrs. Sri Lanka 2021” đã xảy ra một cuộc “ẩu đả” giữa người chiến thắng cuộc thi và một thành viên của ban giám khảo.

Theo đó, mâu thuẫn nảy sinh trong thời gian thí sinh đăng quang cuộc thi sắc đẹp. Một trong những giám khảo đã làm gián đoạn quá trình trao giải, người này đã “tước” vương miện khỏi đầu người chiến thắng và trao cho một thí sinh khác.

Được biết, Hoa hậu Qúy bà năm 2019, Caroline Jurie, một thành viên ban giám khảo, tuyên bố rằng người chiến thắng năm nay đã ly hôn và đó là vi phạm quy định cuộc thi.

Đoạn video cho thấy, người đẹp Jurie đã chạy lên sân khấu trao lại vương miện cho người đẹp thứ hai, nói với khán giả rằng việc trao vương miện cho người phụ nữ đã ly hôn là trái quy định.

Sputnik.Turkey cho biết, nguyên nhân sự cố trên được cho là Pushpika De Silva, người đoạt giải Hoa hậu Qúy bà 2021 được cho là đã ly hôn. Theo quy định của cuộc thi, một cô gái như vậy không thể là người chiến thắng cuộc thi.

Bản thân người chiến thắng sau đó đã phủ nhận thông tin ly hôn trên trang Facebook cá nhân.

Ban tổ chức cuộc thi sau đó đã gửi lời xin lỗi đến Silva và bày tỏ sự tiếc nuối trước sự việc, đồng thời chỉ trích hành động thiếu trách nhiệm của một thành viên ban giám khảo.

Ngoài ra, theo ban tổ chức hiện tại Silva đã ly thân nhưng chưa ly hôn, đồng thời trao lại vương miện cho Silva.

Trong một thông báo trên Facebook của ban tổ chức, có thông tin rằng hoa hậu đã bị chấn thương ở vùng đầu sau vụ ẩu đả. Vì vậy, người khởi xướng vụ ẩu đả Caroline Jurie có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra.

Đôi tất của Đệ nhất phu nhân Mỹ gây tranh cãi trên mạng

Đôi tất của Đệ nhất phu nhân Mỹ gây tranh cãi trên mạng

Mới đây, sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden khi xuống máy bay tại sân bay ở Washington đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !