CSGT xử lý nghiêm xe quân sự cũ hoán cải chở khách du lịch

Các xe quân sự cũ hoán cải để chở khách du lịch sẽ bị lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội xử lý nghiêm.

Chiều 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội cho biết, người dân phản ánh, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường nội thành thường xuyên xuất hiện loại xe giống Uaz ( còn được gọi là U oát ), Gaz 69 vốn được trang bị chủ yếu cho lực lượng vũ trang thời kỳ chiến tranh được hoán đổi hoạt động để chở người. Các xe này đã được gỡ bỏ phần bạt phủ, kính lái.

Nhiều người ngồi trên xe không thắt dây an toàn đi du lịch khắp phố phường… Đơn vị đã yêu cầu các đội địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Lực lượng CSGT - Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm những xe quân sự cũ hoán cải chở khách. (Ảnh D H).

Theo thông tin từ Phòng CSGT, quận Hoàn Kiếm được xác định còn nhiều phương tiện hoán đổi trên hoạt động. Trong thời gian từ đầu năm 2023, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội) đã chủ động kiểm tra kiểm soát đối với loại phương tiện này.

Kết quả, đơn vị đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp liên quan đến xe Uaz vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 5 giấy phép lái xe xử phạt 1,9 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ không đúng quy định.  

Còn Thanh tra Giao thông quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 1 phương tiện có hoạt động kinh doanh chở khách nhưng không đủ điều kiện theo quy định với mức phạt gần 12 triệu đồng, đăng kiểm của chiếc xe này được cấp với thời hạn 3 tháng/lần.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Đội CSGT số 1 đã mời đại diện đơn vị quản lý loại hình phương tiện nêu trên là Công ty CP Hanoi Backstreet Tours lên làm việc. Công ty này đang quản lý 5 xe ô tô Uaz. Công ty xuất trình được giấy phép kinh doanh trong đó có nội dung đăng kí vận tải hành khách nhưng không xuất trình được giấy phép vận tải bằng ô tô.

Kiểm tra giấy tờ liên quan đến 5 xe Uaz mà công ty CP Hanoi Backstreet Tours đang quản lý, tất các các phương tiện nêu trên đều có giấy chứng nhận đăng kí, Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm theo quy định. Nhưng cả 5 xe trên đều không đăng ký kinh doanh vận tải.

Đội CSGT số 1 đã yêu cầu Công ty CP Hanoi Backstreet Tours dừng toàn bộ các hoạt vận tải hành khách bằng ô tô đến khi có đủ các điều kiện theo quy định. 5 ô tô Uaz mà công ty đang quản lý không được phép đưa vào hoạt động vận tải hành khách.

Tiến Dũng

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !