Công khai bán ‘phao thi’ ngay trước cổng TTGDQP Huế

Các cửa hàng tạp hóa trước cổng Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) công khai, ngang nhiên bày bán “phao thi” cho sinh viên trong nhiều năm nay mà không bị xử lý.

Tràn lan điểm bán "phao thi" quanh trường

Sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế thường hay ra mua "phao thi" tại các quán tạp hóa.

Bất chấp trước việc làm sai trái, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, một số hộ dân bán hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Khoa Văn (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã sao chép tài liệu các học phần đang được giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế, biến thành những “phao thi” rồi công khai bày bán trước mặt cổng trường.

Trong vai một sinh viên có nhu cầu muốn mua “phao thi”, PV đã thâm nhập và ghi nhận tại các địa điểm bán tạp hóa số 153, 155, 157 và 159 đường Nguyễn Khoa Văn (Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) cách cổng TTGDQP khoảng 10m.

Các quán cửa hàng bán tạp hóa bán "phao thi" trên đường Nguyễn Khoa Văn (ngay trước cổng TTGDQP Huế).

Theo quan sát của PV, những địa điểm này “phao thi” được bày bán công khai, ngang nhiên bất chấp sự có mặt của các cán bộ đang giảng dạy trong Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế hàng ngày vẫn đi qua.

Các “phao thi” được xếp đặt ở những kệ hàng, tủ hàng với đủ các loại học phần.

Đặc biệt, những “phao thi” này được để ở những nơi sinh viên dễ phát hiện.

Mỗi “phao thi” được bọc trong túi ni lông mỏng nhằm mục đích cho sinh viên dễ dàng nhìn thấy và sẵn sàng phục vụ khi sinh viên có nhu cầu.

Các "phao thi" được chủ quán để chỗ dễ nhìn thấy và sẵn sàng phục vụ khi có nhu cầu mua.

Sau khi vào bên trong, PV được một chủ cửa hàng tiết lộ, “Em cần học phần nào? ở đây chị có bán đầy đủ các loại từ học phần 1 cho đến học phần 3 mà chỉ có 5.000 đồng /một học phần .

“Phao thi” có nội dung rõ ràng, dễ nhìn, dễ dấu đều nằm trong chương trình các em đang học và chắc chắn sẽ được điểm cao vì đã nhiều bạn sinh viên đến mua, thi được điểm cao”.

Theo một chủ quán khác cho biết, trước đây giá một “phao thi” chỉ có 3.000 đồng nhưng nay ít sinh viên mua và cán bộ coi thi làm căng nên đã lên giá. Về chất lượng thì không phải lo vì đã bán cho nhiều lứa sinh viên về đây học và cũng không thấy có phàn nàn gì nội dung.

“Nhiều sinh viên về đây học lại, thi cũng mua dùng đó thôi, cái này tiện dụng dễ nhìn mà khó bị phát hiện” – vị chủ quán này cho hay.

Khi chúng tôi muốn biết nguồn gốc của số tài liệu cho rõ ràng và chính xác thì người này im lặng rồi lờ đi không trả lời và có ý cáu gắt.

"Phao thi" ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của Trung tâm

"Phao thi" được thu nhỏ lại, sau đó sinh viên cắt ra cất trong người đưa vào phòng thi sử dụng.

Theo tìm hiểu của PV được biết, các tài liệu trong 3 học phần giáo dục quốc phòng được các chủ cửa hàng mua lại từ những cuốn vở mà sinh viên đã học trước đó hoặc lấy từ trên mạng xuống rồi sao chép ra thành “phao thi” bán lại cho những sinh viên học sau có nhu cầu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Bản - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế xác nhận, có việc các cửa hàng bán hàng tạp hóa trước cổng Trung tâm giao bán “phao thi” cho sinh viên gây ảnh hưởng đến việc giáo dục của Trung tâm. Tuy nhiên, tình trạng này đã xảy ra từ khá lâu nhưng khó xử lý vì không phải thẩm quyền.

“Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã đề ra một số biện pháp như cơ cấu lại chương trình dạy và học, nội dung giảng dạy, chỉ đạo yêu cầu cán bộ coi thi nghiêm túc đúng quy chế theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong lúc chúng tôi chấm thi nếu bài thi không đúng với nội dung giảng dạy trên lớp thì sẽ không có điểm, còn nếu phát hiện trường hợp sử dụng “phao thi” trong phòng thi thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm trường hợp đó” - ông Trần Văn Bản cho biết thêm.

Hà Oai

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !