Cộng đồng người Việt Nam tại TP Kharkov, Ukraine kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8, Cộng đồng người Việt Nam thành phố Kharkov, Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh của nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).

Cộng đồng người Việt Nam tại TP Kharkov (Ukraine) kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đây là hoạt động thường niên của Hội Người Việt Nam tỉnh Kharkov nhằm khơi dậy lòng yêu nước, nhắc nhở giáo dục các thế hệ cộng đồng người Việt không quên những năm tháng lịch sử hào hùng đấu tranh giành lại độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Tham dự mít tinh kỷ niệm có hơn 300 bà con cộng đồng cùng đại diện các hội, đoàn thể cộng đồng người Việt Nam thành phố Kharkov. Đại diện Ban Công tác cộng đồng – Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng có mặt tham dự sự kiện trên.

Năm 2019 đánh dấu 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch. Trong đó, Di chúc của Người về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo thế hệ trẻ còn nguyên giá trị thực tiễn sâu sắc, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho ở cộng đồng người Việt Nam ở Kharkov nói riêng, ở Ucraina nói chung trong các thời kỳ.

Theo thông lệ hàng năm, Đại sứ quán phối hợp với Hội Người Việt Nam ở Kharkov tuyên dương, khen thưởng thành tích học tập và tu dưỡng năm học 2018 – 2019 cho các cháu con em thế hệ thứ 2, thứ 3 trong cộng đồng. Tổng cộng có 114 học sinh đã được khen thưởng trước thềm năm học 2019-2020. Trong đó, 14 cháu có thành tích đặc biệt đã được đề nghị Đại sứ quán tặng Bằng khen và Giấy khen. Các cháu còn lại được nhận Bằng khen và Giấy khen của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Đảng ủy tại Ukraine đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 8 đồng chí đã có quá trình cống hiến, rèn luyện và xây dựng Đảng bộ Kharkov. Đây là là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa cũng như cho sự nghiệp xây dựng cộng đồng người Việt tại Kharkov và Ukraine.

Ngô Huyền - Nguyễn Phương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !