"Con quỷ dữ" - tên lửa Sarmat phiên bản mới của Nga sắp ra đời

Việc phóng thử nghiệm Sarmat, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa một tầng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 2020 vừa diễn ra. Hiện thông số của tên lửa vẫn được giữ rất kín.

Theo số ít thông tin nhận được, đây là loại tên lửa sử dụng nhiện liệu lỏng, có tổng trọng lượng 100 tấn. Dự kiến nó sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội trong khoảng những năm 2020 và thay thế tên lửa P-32M2 Voievoda (tên NATO là SS-18 Satan), được coi là tên lửa chiến lược tinh vi và lợi hại nhất trên thế giới.

Một hầm phóng tên lửa hành trình Satan của Nga.

Khác với người anh em của mình, Sarmat không chỉ có trọng lượng nhẹ hơn và có tầm bắn xa hơn. Nếu Satan có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 11.000km, Sarmat có thể bắn từ vị trí cách mục tiêu 17.000km. Điều này động nghĩa với việc nó có thể bắn đến bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới.

Thêm vào đó, tên lửa Sarmat sẽ được trang bị một đầu đạn chùm, bên trong chứa đến 15 đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn. Mỗi đầu đạn nhỏ này có sức công phá vào khoảng 150 đến 300 kiloton và có thể tấn công nhiều mục tiêu riêng biệt ngay khi được giải phóng. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa vào ngưỡng Mach 5, và có thể đổi hướng để tránh né các hệ thống phòng không của đối phương.

Tên lửa xuyên lục địa Sarmat của Nga

Do hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START-3 giữa Nga và Mỹ gần như chắc chắn sẽ được gia hạn thêm 5 năm sau khi hết hạn vào năm 2021, nhiều khả năng số tên lửa Sarmat sẽ ít hơn Satan.

Sự xuất hiện của tên lửa Sarmat không chỉ có mục đích thay thế tên lửa Satan sẽ hết hạn sử dụng khi hiệp ước START-3 kết thúc vào năm 2021, mà còn là phương án tiềm tàng để đẩy lui bất kể kẻ địch nào của Nga.

Theo Trung tướng Vladimir Dvorkin, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Nga (IMEMO), trước khi tên lửa Sarmat được đưa vào sử dụng, Nga vẫn còn nhiều cách khác để sử dụng đầu đạn hạt nhân như, bao gồm các tên lửa RT-2PM2 Topol-M, RS-24 Yars, RS-26 Rubezh và trong tương lai là tên lửa BZhRK Barguzin.

Thượng tướng Viktor Esin, một giám đốc và nhà nghiên cứu khác của IMEMO nói thêm: “Nga sẽ không phải là quốc gia khai hỏa tên lửa hạt nhân trước tiên. Sarmat sẽ chỉ có mục đích tấn công đáp trả, chỉ làm vậy chừng nào Nga phát hiện tên lửa của đối phương đang bắn đến lãnh thổ của mình. Như vậy, Sarmat sẽ là công cụ hữu hiệu để đảm bảo an ninh quốc gia”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !