Con cái theo họ mẹ thay cho họ cha đang dần được chấp nhận ở Trung Quốc

Việc đặt tên con theo họ mẹ đang dần được xã hội Trung Quốc chấp thuận nhất là sau khi chính phủ nước này cho phép người dân sinh 2 con.

Bản báo cáo của chính phủ Trung Quốc được công bố hôm 8/2 cho thấy, tỷ lệ trẻ được sinh ra vào năm 2020 đặt tên theo họ mẹ và họ cha lần lượt là 1: 12. Thông tin này đã nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về việc liệu người cha hay người mẹ nên truyền lại họ của mình cho con cái.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm ủng hộ phá vỡ truyền thống lâu nay khi người con được sinh ra là phải mang họ cha. Cư dân mạng Trung Quốc cũng cho rằng, câu chuyện con theo họ mẹ hay họ cha đang là chủ đề được bàn luận công khai và rộng rãi hơn ở Trung Quốc so với các nước Đông Á khác như Nhật Bản.

{keywords}
Số trẻ được sinh ra đặt tên theo họ mẹ đang gia tăng ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

“Tôi ủng hộ việc con cái trong gia đình mang họ mẹ. Điều này thể hiện sự tiến bộ của xã hội về bình đẳng giới. Trong quá khứ, khả năng tồn tại của người phụ nữ là yếu, nên họ phải dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng thời gian nay đã thay đổi. Phụ nữ giờ hoàn toàn độc lập và chúng ta không cần phải đi theo con đường đã cổ hủ”, một cư dân mạng chia sẻ trên Weibo.

Một người khác cũng đồng tình nhấn mạnh, “con trẻ có quyền tự do lựa chọn theo họ cha hoặc họ mẹ khi bố mẹ chúng đồng thuận. Cứ nghĩ tới những đau đớn mà người phụ nữ phải trải qua khi sinh nở, chẳng lẽ họ không đủ quyền để được đặt làm họ cho con mình?”.

Trang web của Bộ Công An Trung Quốc cũng viết, việc “con cái mang họ cha” đã có từ hàng ngàn năm lịch sử và theo văn hóa truyền thống quốc gia.

Tuy nhiên, khi tư tưởng của người dân Trung Quốc thay đổi nhất là sau khi chính phủ cho phép người dân sinh 2 con vào năm 2016, số trẻ em được đặt tên theo họ mẹ và kể cả ông bà có quyền lựa chọn họ đặt cho cháu đã gia tăng.

Nhiều người dùng internet cũng hoài nghi về những rắc rối gặp phải khi con cái được đặt theo họ mẹ như quyền thừa kế và gia phả, song họ thừa nhận việc được tự do lựa chọn họ mẹ hay họ cha là bằng chứng cho thấy xã hội Trung Quốc đã phát triển.

Theo luật hôn nhân Trung Quốc, phụ nữ có quyền được giữ nguyên họ mình sau khi kết hôn. Theo Điều 1015 của Bộ luật Dân sự, một người bình thường có thể được dùng họ cha hoặc họ mẹ để đặt tên.

Còn theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), kể từ khi chính phủ Trung Quốc xóa bỏ chính sách một con, nhiều gia đình đã có quyết định “táo bạo” là dùng họ cha để đặt tên cho con đầu, còn con thứ có thể linh hoạt và được đặt tên theo họ cha hoặc mẹ.

Số liệu thống kê cho thấy, tại thành phố Thượng Hải vào năm 2018, cứ 10 đứa trẻ được sinh ra thì có 1 bé mang họ mẹ. 

Thậm chí, nhiều gia đình còn đặt cho con mình cái tên kết hợp giữa họ cha và mẹ. Đến khi gia đình thống nhất được tên cho con, các quan chức địa phương sẽ đăng ký tên chính thức cho đứa bé vào sổ hộ khẩu.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Điều 750 của Bộ luật Dân sự nhấn mạnh vợ chồng phải dùng chung họ sau khi kết hôn. Theo báo cáo của tờ Asahi Shimbun, trong số các cặp đôi đã kết hôn ở Nhật Bản, 96% sử dụng họ của người chồng.

Ngoài Trung Quốc, một quốc gia khác ở Đông Á là Hàn Quốc cũng đã sửa đổi Bộ luật Dân sự. Theo đó, con trai và con gái có thể dùng họ của mẹ hoặc của bố và mẹ kế để đặt tên, theo tờ Korea Times.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !