Valentine vào mùng 3 Tết, Trung Quốc vẫn chiều lòng các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn

Dù Valentine năm nay vào mùng 3 Tết, nhưng chính quyền nhiều khu vực ở Trung Quốc vẫn chiều lòng các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn khi mở cửa làm việc xuyên Tết.

Ngày lễ Tình nhân (Valentine) năm nay rơi đúng vào mùng 3 Tết Nguyên đán. Điều này có nghĩa là niềm vui được nhân đôi khi mọi người vừa có thể sum vầy cùng người thân trong gia đình, vừa có được ngày kỷ niệm tình yêu đáng nhớ với người yêu.

Tuy nhiên, nhiều cặp đôi có ý định thắt chặt tình cảm bằng việc hai người cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn đúng ngày Valentine đang băn khoăn liệu họ có thể hiện thực hóa ý định hay không, do các cơ quan hành chính nhà nước vẫn đóng cửa trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Để giải tỏa mối lo của người dân, chính quyền nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc đã ra thông báo nhấn mạnh, họ sẽ sắp xếp để các cặp đôi đăng ký kết hôn đúng ngày Valentine bằng việc gọi điện đặt lịch trước.

{keywords}
Dù trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, chính quyền nhiều khu vực ở Trung Quốc vẫn nhận làm đăng ký kết hôn cho người dân đúng ngày Valentine. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Cụ thể, thị trấn Cát An của tỉnh Giang Tây thông báo chính quyền địa phương sẽ vẫn tiến hành nhận làm đăng ký kết hôn trong suốt thời gian nghỉ Tết. Dù ngày Valentine không phải là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, nhưng cơ quan hành chính công ở thị trấn Cát An cho hay do nhiều người trẻ xem Ngày lễ Tình nhân là “ngày đẹp” để đăng ký kết hôn, nên họ quyết định mở cửa phòng làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân, theo hãng tin The Paper.

Thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến cũng đã ban hành hướng dẫn tới một số quận huyện về việc cung cấp các dịch vụ hành chính trong ngày Valentine. Theo đó, người dân địa phương có thể đặt chỗ trực tuyến và cơ quan hành chính công sẽ sắp xếp thời gian để xử lý công việc.

Song chính quyền nhiều địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19. Theo đó, việc số lượng lớn cặp đôi tới văn phòng hành chính công vào một thời điểm sẽ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

“Ngoài việc dành thời gian bên người yêu, có lẽ chúng ta nên dành thêm thời gian cho gia đình mình. Hoặc tốt hơn, chúng ta có thể đưa người yêu tới nhà để chung vui cùng gia đình và dành cả ngày Valentine bên tất cả những người thân yêu”, một cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn đang giảm mạnh tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc. Nguyên nhân là do giới trẻ có xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân hoặc trì hoãn làm đám cưới vì tác động của nhiều yêu tố như công việc bận rộn, chi phí sinh đẻ và nuôi con cao, cùng mong ước có được cuộc sống độc lập.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !