Có thai khi cả vợ lẫn chồng đều đã... tuyệt vọng

Lấy nhau hơn năm vẫn không có con, vợ chồng chị Vũ Thu Hà quyết định “canh trứng” để chờ trứng đẹp làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đang lúc gửi trứng chờ làm thụ tinh thì chị lại có thai.

Có thai khi cả vợ lẫn chồng đều đã... tuyệt vọng - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Chưa kịp bơm phôi, có bầu tự nhiên

Vợ chồng chị Vũ Thu Hà trú tại Ninh Giang, Hải Dương là một trong những cặp vợ chồng may mắn. Chị Hà kể, chị và chồng đi khám vô sinh, bác sĩ chẩn đoán anh bị yếu tinh trùng. Vì thế, bác sĩ đã kê thuốc tây và gia đình chị mua thêm thuốc đông y uống. Nhưng gần 1 năm vẫn chưa có kết quả. Quá nóng lòng, vì chị Hà đã 30 tuổi nên hai vợ chồng quyết tâm thụ tinh trong ống nghiệm thay vì chờ đợi để có thai tự nhiên.

Các bác sĩ đã tiến hành kích trứng, chọc trứng và trong thời gian chờ đợi bơm phôi thì chị Hà lại phát hiện mình có thai. Lúc đầu, chị thấy người mệt, hay buồn nôn. Chị còn tưởng là tác dụng phụ của thuốc kích trứng nên không nghĩ đến có bầu. Đến khi mẹ chị thấy chị bị táo bón, buồn nôn, lông mày dựng ngược lên, rất giống với hình ảnh bà bầu nên khuyên chị đi siêu âm. Kết quả, sau khi siêu âm xong, chị Hà cũng bất ngờ vì chị có thai, thai nhi đã được 5 tuần. 

Bác sĩ nam khoa Lê Vương Văn Vệ cho biết, trường hợp của chị Hà không phải hiếm. Rất nhiều cặp vợ chồng bị vô sinh đã điều trị nhiều năm, chỉ còn chờ bơm phôi thì tự nhiên lại có bầu. Điều này khiến cả bác sĩ và bệnh nhân cùng vui và có lúc cũng buồn cười.

Trường hợp của vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh trú tại Thái Nguyên cũng tương tự. Hai lần bơm phôi đều hỏng. Vợ chồng chị Minh định từ bỏ không bơm nữa dù bác sĩ cho biết vẫn còn hai phôi đang gửi ở ngân hàng. Bác sĩ sẽ giữ cho vợ chồng chị thêm thời gian để chị bồi bổ sức khỏe.

Nhưng chị Minh không muốn vì thấy mệt mỏi và áp lực. Chị buông xuôi chuyện con cái sau gần 8 năm chữa chạy. Rồi đến một ngày, chị Minh gọi điện thông báo cho bác sĩ chị đã có bầu bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Vệ cho biết chị Minh bị lép trứng,. Có thể trong thời gian điều trị uống thuốc, kích trứng nên buồng trứng đã phát triển, chị có bầu được tự nhiên.

Trường hợp vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cũng tương tự. 6 năm chữa vô sinh, chị Lan cho biết vợ chồng chị tiêu tốn khoảng hơn 800 triệu đồng. Đến khi vợ chồng chị buông xuôi mặc kệ số phận thì chị lại có bầu. Sau khi sinh con lần 1 được hơn năm chị lại có bầu tiếp bằng phương pháp thụ thai tự nhiên.

Vợ chồng nghỉ việc canh trứng

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải trú tại thành phố Yên Bái thì không may mắn như thế. Chị Thảo và chồng không bị bệnh gì nhưng vẫn không có thai. 4 năm sống chung, vợ chồng chị đã quyết định thực hiện phương pháp canh trứng theo khoa học để dễ thụ thai. Sau rất nhiều lần thụ thai canh trứng đều thất bại vì hai vợ chồng công việc không đồng nhất. Anh hay đi công tác xa nên có khi đến ngày cần thì anh chẳng có ở nhà. Có lúc, đến ngày chị lại phải đi làm xa. 

Để có bầu, vợ chồng chị Hải nghỉ việc xuống Hà Nội thuê nhà 1 – 2 tháng để nghỉ ngơi và canh trứng. Chị chỉ ăn với cầm quyển lịch nhìn ngày và đi siêu âm liên tục. Nếu bác sĩ siêu âm báo đến ngày là vợ chồng chị tiến hành luôn để thụ thai. Tuy nhiên, đã xuống Hà Nội khá lâu nhưng anh chị vẫn chưa có kết quả.

Vợ chồng chị lại kéo nhau đi khám lại để tìm nguyên nhân nhưng không có nguyên nhân nào cụ thể. Dường như lúc này vợ chồng chị rơi vào trạng thái chán nản, trầm cảm. Càng trầm cảm thì việc thụ thai lại càng khó.

Bác sĩ Vệ cho biết với những cặp vợ chồng quá mong muốn có con mà tạo áp lực cho nhau cũng không nên. Tâm lý thoải mái là có thể dễ thụ thai nhất. Có rất nhiều trường hợp khi cần sự hỗ trợ sinh sản, họ cảm thấy thoải mái và tâm lý buông xuôi, chưa kịp làm thụ tinh nhân tạo họ lại có con. Còn những người mang tâm lý “phải có” thường gặp thất bại.
Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !