Cô giáo yêu cầu về nhà vẽ tranh tự do, cô bé tiểu học vẽ 1 đề tài khiến mẹ đỏ mặt

Nhiều người đùa, hẳn bà mẹ không dám đến trường đón con một thời gian dài vì quá ngượng.

Nhiều người nhận định, bây giờ đời sống vật chất khấm khá hơn, từ nhỏ trẻ em được ăn uống cân bằng dinh dưỡng nên cũng thông minh hẳn lên. Chúng biết quan sát, đặt những câu hỏi và phản biện thông minh; đôi khi khó đỡ khiến người lớn vận dụng mọi kỹ năng vẫn chưa chắc trả lời được.

Chẳng hạn câu chuyện của cô bé lớp 1 (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý dưới đây. Khi cô giáo yêu cầu học sinh về nhà vẽ tranh tự do, thay vì vẽ con vật hay người thân, cây cối, một học sinh tiểu học đã kể lại cuộc trò chuyện của mình với bố dưới dạng phim hoạt hình. Bố mẹ hẳn là "khóc không ra nước mắt" khi nhìn thấy tác phẩm của con.

Trong bức tranh, Tiểu Mỹ hỏi tại sao nữ sinh không được cởi trần trong khi nam sinh thì được? Thì ra vì ở nhà cô bé hay thấy bố cởi trần còn mẹ thì không, vậy nên tranh thủ lúc làm bài, cô bé hỏi luôn cả điều thắc mắc. 

Cô giáo yêu cầu về nhà vẽ tranh tự do, học sinh tiểu học vẽ 1 bức ảnh gia đình mà lộ luôn BÍ MẬT của mẹ: Vài tháng tới chắc không dám đi đón con - Ảnh 1.

Đối mặt với những vấn đề như vậy, hầu hết phụ huynh sẽ chọn cách né tránh, ai kiên nhẫn hơn cũng chỉ trả lời chiếu lệ. Nhưng người bố giải thích rằng: Con gái ngực căng phồng nên khó cởi trần. Con trai thì có bộ ngực khác biệt hơn. 

Tuy nhiên sau đó, Tiểu Mỹ lại hỏi thêm 1 câu... khó đỡ tiết lộ luôn "bí mật" của mẹ: Nhưng sao ngực mẹ không phồng lên? Đến lúc này thì bố chỉ còn biết câm nín. Cư dân mạng thì được một phen cười nghiêng ngả. Nhiều người đùa, hẳn bà mẹ không dám đến trường đón con một thời gian dài vì quá ngượng.

Dù là 1 câu chuyện vui, tuy nhiên có thể thấy trẻ tuy nhỏ tuổi những đã biết để ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu người lớn không chú ý đến mọi cử chỉ, hành động của mình thì rất dễ dẫn đến những tình huống khó xử với con cái.

Với câu hỏi của Tiểu Mỹ, cha mẹ hoàn toàn có thể giải thích cho con tùy vào độ tuổi và sự hiểu biết của trẻ. Nhiều cư dân mạng cũng mách nước cho ông bố các cách trả lời con rất hay. Chẳng hạn như: "Ti mẹ to hơn vì mẹ phải cho em bú. Mẹ phải nuôi em bé" hay "Ti bố nhỏ bởi cấu tạo cơ thể giữa nam và nữ khác biệt nhau con ạ",...

Cô giáo yêu cầu về nhà vẽ tranh tự do, học sinh tiểu học vẽ 1 bức ảnh gia đình mà lộ luôn BÍ MẬT của mẹ: Vài tháng tới chắc không dám đi đón con - Ảnh 2.

Cha mẹ không nên la mắng khi con hỏi về chuyện nhạy cảm, thay vì đó hãy thiết lập khái niệm giới tính đúng đắn cho con mình.

Những việc bố mẹ nên tránh làm trước mặt con

Từ 3-4 tuổi trở lên, trẻ bắt đầu có nhận thức về tâm sinh lý. Tuy chưa nhận biết được hoàn toàn nhưng trẻ cũng dần phân biệt được sự khác nhau giữa nam và nữ. Trẻ đã biết được bố là phái nam và mẹ là phái nữ.

Không chỉ vậy, trẻ còn hiểu được hầu hết lời nói, hành động của những người xung quanh và bị ảnh hưởng bởi điều này, đặc biệt là cha mẹ. Vậy nên cha mẹ cần đặc biệt chú ý mọi lời nói, hành động của mình.

Thân mật trước mặt con

Việc bố mẹ thể hiện tình cảm như ôm hôn nhau trước khi đi làm sẽ khiến gia đình thêm gắn kết và hạnh phúc. Con nhỏ khi thấy bố mẹ vui vẻ, thân thiết với nhau cũng cảm thấy không khí gia đình ấm cúng hơn. Tuy nhiên việc thể hiện tình cảm cần có chừng mực. Bố mẹ lưu ý đừng thể hiện quá nhiều trước mặt con nhỏ bởi điều này dễ khiến con sớm có hình thành những suy nghĩ người lớn.

Thay quần áo, phô bày những bộ phận nhạy cảm trước mặt con

Nhiều bậc cha mẹ thường vô tư thay quần áo hay cởi trần trước mặt con bởi cho rằng con còn nhỏ nên chẳng gây ra ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, việc này nếu diễn ra trong một thời gian dài sẽ tạo phản ứng sinh lý khiến cho nhận thức về giới tính và tình dục của trẻ phát triển sớm hơn. Thậm chí nhận thức giới tính của trẻ có thể phát triển lệch lạc , gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tắm cùng con

Từ 3 tuổi trở lên, trẻ đã biết phân biệt con trai và con gái, đồng thời có những nhận thức nhất định về giới tính. Ở độ tuổi này, bố không nên tắm cho con gái và mẹ không nên tắm cho con trai. Chuyện tắm chung nên được phân chia theo giới tính: Bố tắm cho con trai và mẹ tắm cho con gái. Cách này sẽ dạy cho trẻ hiểu rằng, giữa bé trai và bé gái có sự khác biệt cơ bản về cơ thể và sự khác biệt đó là điều hết sức bình thường.

Với sự lớn lên của lứa tuổi, học sinh bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển, đây là điều cần được chú ý giữa các bạn trong lớp , vì vậy, cha mẹ cũng nên dạy cho học sinh những ý thức chung cơ bản ở nhà, bao gồm cách hòa đồng với các bạn nam một cách chừng mực. 

PGS.TS Trần Thành Nam: "Đừng sốc, phim đen lại là nơi dạy các con về sinh sản, tình dục nhiều hơn bố mẹ"

PGS.TS Trần Thành Nam: "Đừng sốc, phim đen lại là nơi dạy các con về sinh sản, tình dục nhiều hơn bố mẹ"

“Nên rút êm” là lời khuyên của chuyên gia với các bậc phụ huynh vô tình phát hiện con ở tuổi dậy thì xem "phim đen".

Theo nhipsongviet.toquoc.vn

Học tại nhà không người hướng dẫn, cha mẹ tước quyền đến trường của con

Chuyên gia cho rằng, nếu bố mẹ vẫn đi làm và bắt trẻ ở nhà tự học theo giáo trình là không công bằng với trẻ. Nếu trẻ học ở nhà không có người hướng dẫn, cha mẹ đang tước quyền đến trường của con.

Sự thật 'người lạ mặt bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP Vinh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em' như thông tin trên mạng xã hội.

Trẻ dùng thiết bị điện tử mấy tiếng mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng xấu?

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trẻ 2 tuổi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian nhất định mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Phụ huynh lo lắng trước thông tin 'người lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em'

Nhiều phụ huynh đang chia sẻ thông tin, thời gian gần đây, tại TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Bà mẹ bỏ phố về rừng, cho con đi nghìn km để học ở khắp mọi nơi

Từng đưa con đi khắp các tỉnh Tây Nguyên trong 6 tháng, cuối cùng, chị Thi quyết định rời khỏi TP.HCM, tìm về với thiên nhiên như một cách chữa lành những tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !