Cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím nhận sai nhưng muốn giải thích thêm

Liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Thu Huyền dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím, Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết sẽ xử lý nghiêm.

Trường THCS Long Toàn

Bà Trần Thị Phương Hiền - Trưởng phòng Giáo dục TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ngay sau khi biết thông tin vụ việc cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 Trường THCS Long Toàn dùng thước đánh 22 học sinh, Phòng đã họp để xem xét kỷ luật và tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo này.

Nhà trường đã yêu cầu cô Huyền làm bản tường trình, kiểm điểm và đã cùng cô Huyền đến một gia đình học sinh xin lỗi.

Tại buổi làm việc chiều 1/4, cô Huyền đã biết lỗi nhưng muốn giải trình, giải thích thêm.

Lãnh đạo Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Sở đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh và Bộ GDĐT. Ngoài việc yêu cầu nhà trường đến nhà 22 học sinh để xin lỗi cả gia đình lẫn học sinh, sáng 2/4, lãnh đạo Sở đã đến lớp 8A1 xin lỗi toàn thể học sinh trong lớp về việc cô giáo đã lỡ đánh các em.

Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin thêm, chiều nay, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét hành vi và báo cáo phòng GDĐT để có hình thức xử lý thích đáng theo quan điểm phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm điều lệ trường học.

Sở cũng sẽ ra văn bản gửi các trường yêu cầu mỗi trường dành một tiết học để quán triệt, chấn chỉnh lại đạo đức nhà giáo.

Trước đó, vào tiết học cuối ngày 29/3, cô Huyền đã dùng thước đánh 22 học sinh lớp 8A1. Nguyên nhân được cho là trong giờ học âm nhạc trước đó, học sinh lớp 8A1 gây ồn ào, có một số em nhảy nhót nên thầy giáo phê trong sổ đầu bài là lớp ồn.

Một số phụ huynh phát hiện con bị bầm tím ở chân, sau khi gạn hỏi đã bức xúc đưa lên mạng xã hội và phản ánh với nhà trường.

Bạch Dương
Từ khóa: cô giáo đánh học sinh dùng thước đánh học sinh đánh học sinh bầm tím chân giáo viên chủ nhiệm cô giáo dạy toán trường thcs long toàn bà rịa vũng tàu đạo đức nhà giáo xử lý kỷ luật đình chỉ công tác

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !