Cô giáo chủ nhiệm bị sa thải vì xúc phạm xuất thân phụ huynh học sinh

Cô giáo chủ nhiệm tại một trường tiểu học bị sa thải, sau khi cộng đồng mạng lên án cô này có lời lẽ xúc phạm xuất thân phụ huynh học sinh. 

Một giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học ở Trung Quốc đã bị sa thải sau khi xúc phạm nữ phụ huynh chỉ vì điểm số không tốt của con. Nữ giáo viên đã gọi mẹ của học sinh là “nông dân”, và chế giễu xuất thân tầng lớp lao động cùng nền tảng học vấn của phụ huynh.

Tờ Xiaoxiang Morning Herald đưa tin cô giáo chủ nhiệm tại trường tiểu học ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, đã công khai xỉ nhục mẹ của một nam sinh trong nhóm WeChat, nơi trao đổi giữa giáo viên và các phụ huynh trong lớp, vào ngày 20/5. Sở giáo dục địa phương đã sa thải nữ giáo viên sau một tuần xảy ra sự việc.

{keywords}
Cô giáo chủ nhiệm bị sa thải vì chế giễu xuất thân phụ huynh học sinh. (Ảnh: SCMP)

Trong quá trình trao đổi trên nhóm WeChat với nhiều phụ huynh khác, cô giáo chủ nhiệm đã chỉ trích người mẹ có cậu con trai học kém và có vấn đề về hành vi tại trường.

Cô gáo chủ nhiệm nói với nữ phụ huynh rằng, các bạn trong lớp không thể chịu được cậu bé và gia đình cậu do thái độ của nam sinh, và cũng bởi vì họ không phải là “cư dân ở địa phương”. Sau đó, nữ giáo viên nói với phụ huynh rằng cậu bé nên chuyển trường.

Người mẹ đặt câu hỏi liệu có phải các bạn trong lớp đã phân biệt đối xử giữa người sống ở địa phương và người từ nơi khác tới.

Cô giáo lạnh lùng đáp lại rằng, “Những phụ huynh giống như chị, chúng tôi không chào đón”.

Đáp lại, người mẹ viết: “Tôi đã gần 40 tuổi và tôi hiểu được sự tôn trọng là gì. Dù là người ít học, nhưng chúng tôi có những tiêu chuẩn cơ bản của đạo đức”.

Cô giáo vẫn chưa dừng lại, “Làm sao chị có thể có văn hóa khi chỉ là một nông dân?”.

Thậm chí, cô giáo còn bảo nữ phụ huynh “im miệng”.

“Chị sinh ra đã là một nông dân, thái độ của chị sẽ không bao giờ trở nên đáng quý. Tôi rất bận vì thế nói chuyện tôn trọng với chị quá lâu là không đáng”, nữ giáo viên tiếp tục nói.

Những lời nói của nữ giáo viên trong đoạn chat đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ.

“Sao cô giáo lại có thể chỉ trích nghề nghiệp của người mẹ? Điều này thật điên rồ”, một bình luận trên mạng viết.

“Cô giáo này bị điên hay sao? Sự thô lô và ngạo mãn này bắt nguồn từ đâu?”, một người khác chỉ trích.

Nhiều người yêu cầu các cơ quan chức năng ban hành quy định chặt chẽ hơn về hành vi và đạo đức của giáo viên đối với học sinh và phụ huynh trong hệ thống giáo dục ở Trung Quốc.

“Khi so sánh với các nghề nghiệp khác, công việc làm một giáo viên đòi hỏi đạo đức cao hơn bởi hành vi của họ sẽ là tấm gương cho các học sinh”, một giáo viên cấp 2 tại Thượng Hải mang họ Li nói với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

“Đó là sự thật khi các giáo viên có nền tảng giáo dục và giá trị xã hội khác nhau nhiều, thái độ của họ với học sinh và gia đình học sinh cũng khác biệt. Dù không phải ở trong trường học vẫn cần có cơ chế giám sát và đánh giá thái độ của giáo viên”, cô Li cho hay.

Chuyện giáo viên có những lời lẽ xúc phạm phụ huynh không phổ biến ở Trung Quốc, nhưng hành vi bạo lực và mạt sát học sinh lại khá nhiều.

Hồi tháng Hai, tại một trường cấp 3 ở tỉnh Sơn Đông, một giáo viên đã bị khiển trách vì có lời lẽ xúc phạm học sinh trong lớp. Còn đầu tháng này, một trường tiểu học ở Bắc Kinh đã sa thải 2 giáo viên có hành vi bạo hành và xem đây là biện pháp trừng phạt một bé gái nhỏ tuổi.

Nữ giáo viên lên mạng 'kêu trời' về sự kỳ thị khó hiểu dẫn tới bị đuổi việc

Nữ giáo viên lên mạng 'kêu trời' về sự kỳ thị khó hiểu dẫn tới bị đuổi việc

Nữ giáo viên bức xúc khi bị nhà trường đuổi việc ngay khi họ biết chuyện cô từng mắc Covid-19 trong thời gian sống ở nước ngoài. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !