Có gì trong Lễ duyệt binh hoành tráng nhất của Nga tới đây?

Nga đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng Thế chiến II tại Quảng trường Đỏ vào tháng 5/2020. Tại Lễ duyệt binh này sẽ có quân đội của nhiều nước tham gia, các vũ khí hiện đại nhất của Nga cũng được đưa ra để trình diễn.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã mời 20 Quân đội các nước tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II tại Quảng trường Đỏ vào tháng 5/2020. “20 quân đội nước ngoài được mời tham gia cuộc diễu hành. Một số quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cũng đã xác nhận tham gia”, ông Shoigu nói trong Hội nghị trù bị cho Lễ Duyệt binh hôm 10/2. 10 chi đội sẽ mặc quân phục trong Thế chiến II, xe tăng huyền thoại T-34 và pháo tự hành Su-100 cũng sẽ xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nguồn: Huanqiu.

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cũng đã sớm xác nhận tham gia Lễ duyệt binh ngày 9/5, Tổng Tham mưu trưởng CSTO, Thượng tướng Anatoly Sidorov cho biết, mỗi nước sẽ cử 75 binh sĩ tới Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, sẽ có 15.000 binh lính và 375 phương tiện, vũ khí bao gồm 225 đơn vị vũ khí, thiết bị và 150 máy bay, trực thăng tham gia duyệt binh, trong đó có hệ thống phòng không mới nhất, các bệ phóng tên lửa phòng thủ bờ biển, xe quét lôi điều khiển từ xa, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng… tham gia trình diễn. Khóa huấn luyện chung sẽ được tổ chức tại doanh trại Alabino từ ngày 15/3 và từ 29/4 sẽ bắt đầu tập luyện trên Quảng trường Đỏ.

Xe tăng T-34 là vũ khí huyền thoại của Nga. Nguồn: Huanqiu.

Được biết, Lễ Duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Đồng thời, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay sẽ được tổ chức tại 475 thành phố và thị trấn của Nga. Hơn 116 nghìn nhân viên quân sự trên cả nước sẽ tham gia vào lễ kỷ niệm này.

Năm nay buổi lễ sẽ không chỉ giới hạn vào ngày 9/5. Bộ Quốc phòng Nga đã xem xét và thực hiện một loạt các sự kiện khác diễn ra trong suốt năm 2020. Ông Shoigu cũng cho biết, trong khuôn khổ chương trình này, các cựu chiến binh sẽ hỗ trợ cùng với các tình nguyện viên và các thanh niên yêu nước.

Lễ Duyệt binh sẽ diễn ra vào ngày 9/5. Nguồn: Huanqiu.

“Chúng tôi sẽ xuất bản các tài liệu độc đáo nói về sự thật cuộc chiến. Vào tháng 4 và tháng 5, chúng tôi sẽ tổ chức một chiến dịch yêu nước “Đội quân chiến thắng”, trong đó các chuyến tàu với các vật triển lãm từ thời chiến sẽ đi qua sáu tuyến đường trên khắp đất nước, bao gồm các thành phố anh hùng”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Nga sẽ mời một lượng lớn khách quốc tế đến dự Ngày Chiến thắng, bao gồm cả các nhà lãnh đạo nước ngoài. Họ sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cùng với các nhà lãnh đạo của Nga. Các tổng thống Pháp, Ấn Độ, Cuba, Cộng hòa Séc, Venezuela, Serbia, Belarus, Armenia, Moldova, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể đến Moscow vào ngày 9/5.

Tuy nhiên, một số nước sẽ không được gửi lời mời đến dự lễ kỷ niệm này, ví dụ Ba Lan. Nước này hiện đang tranh cãi với Moscow về lịch sử cuộc chiến, họ cho rằng, Liên Xô cũng phải chịu trách nhiệm khi bắt đầu một cuộc chiến. Hiện, Moscow vẫn chưa công bố danh sách chính thức các vị khách cao cấp sẽ đến dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Nga Moscow Bộ Quốc phòng Thế chiến II Quảng trường Đỏ Lễ Duyệt binh Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO Sergei Shoigu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !