Cô gái 20 tuổi tự tử vì áp lực nuôi 3 em nhỏ sau khi bố mẹ ly hôn

Một mình kiếm tiền nuôi 3 em nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn và bỏ đi khiến cô gái trẻ 20 tuổi ở Trung Quốc rơi vào tuyệt vọng và đi tự tử. 

Việc một cô gái trẻ mới 20 tuổi tự tử vì những áp lực đè nặng lên vai khi tự kiếm tiền nuôi 3 em nhỏ sau khi bố mẹ ly hôn khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi về trách nhiệm pháp lý đối với việc nuôi dưỡng giữa các anh chị em trong nhà. 

Cô gái 20 tuổi họ Liu sinh sống ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc đã đảm nhận trọng trách chăm sóc 3 người em nhỏ mà đứa lớn nhất cũng mới 12 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn và bỏ đi từ khi Liu còn nhỏ tuổi.

{keywords}
Cô gái 20 tuổi họ Liu ở Trung Quốc tự tử vì áp lực nuôi 3 em nhỏ sau khi bố mẹ ly hôn và bỏ đi. (Ảnh: City Express)

Hôm 23/3, Liu được phát hiện đã bất tỉnh khi cố tình nhảy cầu xuống sông để tự tử. Một người đi đường biết chuyện đã gọi điện báo cảnh sát và hai cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường sau đó nhảy xuống nước để vớt nạn nhân lên.

Liu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng cơ thể có một số vết thương nhỏ. Sau khi tỉnh dậy, Liu từ chối nói chuyện với các nhân viên cảnh sát về nguyên nhân tự tử. Chỉ tới khi 2 người bạn của cô gái trẻ tới bệnh viện thăm, Liu mới bật khóc và nói chuyện với một nữ nhân viên cảnh sát về lý do khiến cô nghĩ quẩn.

Liu cho hay, cô đã phải vật lộn để tìm cách kiếm đủ tiền nuôi 3 em nhỏ bằng công việc bán hàng cho một cửa hiệu ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang.

Cả 3 người em của Liu đang sống với ông bà tại ngôi nhà ở thành phố Tuyên Uy thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cô Liu cho hay sức ép tài chính và trách nhiệm chăm sóc 3 em nhỏ đối với cô ngày càng lớn.

“Tôi từng hơn 1 lần tử tự”, Liu nói với nữ nhân viên cảnh sát và cho cô này xem những vết sẹo trên cổ tay.

Liu chua xót nói, “bố mẹ bỏ rơi chúng tôi, nhưng tôi không thể bỏ rơi các em của mình”.

Câu chuyện về cuộc đời Liu gần giống với những gì diễn ra trong bộ phim “My Sister” đang nổi đình nổi đám ở Trung Quốc.

Trong phim, một cô gái trẻ buộc phải nuôi người em trai ngoài 20 tuổi sau khi bố mẹ của họ qua đời. Bộ phim đã làm dấy lên cuộc tranh luận về trách nhiệm đặt lên vai người con lớn trong nhà khi phải chăm sóc các em còn lại do bố mẹ không còn khả năng chăm lo.

Những hy sinh và vất vả của Liu khi chăm sóc 3 em nhỏ đã khiến nhiều người cảm động và thương xót. 

“Họ có thể cứu cô ấy lúc này, nhưng sau này thì sao? Cô ấy mới 20 tuổi. Nhiều người ở độ tuổi này vẫn đang được bố mẹ bao bọc, nhưng cô ấy đã phải nuôi 3 em. Phần lớn những người ở hoàn cảnh như vậy đều cảm thấy tuyệt vọng. Họ tìm đâu ra động lực nào để sống tiếp?”, một bình luận viết trên Weibo.

Một bình luận khác nhấn mạnh, “Đối với một gia đình bình thường, việc nuôi 3 đứa trẻ đã khó huống chi đây chỉ là một cô gái trẻ. Cô ấy không làm gì sai, nhưng sự khác biệt chính là cô ấy là chị cả của 3 đứa em còn lại”.

Chia sẻ với Thepaper.cn, ông Zhang Jing, một luật sư ở Công ty luật Lianggao tại Bắc Kinh, nhấn mạnh cha mẹ sau khi ly hôn vẫn có trách nhiệm pháp lý nuôi dưỡng con chung. Họ có thể bị buộc tội, nếu như không nuôi các con. Những đứa con lớn chỉ có trách nhiệm pháp lý nuôi em khi bố mẹ chúng không may qua đời.

Ông Zhang nói thêm, chính quyền địa phương nơi Liu sinh sống nên hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ một phần chi phí giúp Liu chăm sóc 3 em nhỏ.

Trong khi đó, một nhân viên thuộc Liên đoàn Phụ nữ Hàng Châu cho hay tổ chức đã liên lạc với Liu, song do tinh thần Liu hiện chưa ổn định nên cô vẫn từ chối nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ bên ngoài. 

Vợ được bồi thường hơn 7.000 USD phí làm việc nhà sau ly hôn

Vợ được bồi thường hơn 7.000 USD phí làm việc nhà sau ly hôn

Lần đầu tiên, tòa án Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu người chồng bồi thường khoản phí làm việc nhà toàn thời gian cho vợ sau ly hôn. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !