Cô dâu chú rể vui vẻ chịu trận 'bôi bẩn' trước đám cưới

SCOTLAND - Trước lễ cưới chính thức ở Scotland, cô dâu chú rể sẽ được bôi đen, hoặc bôi bẩn từ đầu tới chân với đủ mọi thứ từ trứng, nước sốt, cho tới thức ăn thừa.

Những người thân trong gia đình, họ hàng, và bạn bè thân thiết sẽ thực hiện nghi lễ cho cặp đôi. Bởi họ tin rằng, nghi lễ này sẽ giúp xua đuổi vận đen bám đôi vợ chồng sắp cưới.

Cặp đôi vui vẻ đón nhận trận bôi bẩn của người thân và họ hàng trước đám cưới. 

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Sheila Young tại Đại học Aberdeen, phong tục “bôi đen” trong đám cưới ra đời vào thế kỷ 19, mà xuất phát từ nghi lễ rửa chân cho phụ nữ sắp kết hôn. Trước khi được rửa chân, bàn chân của người phụ nữ bị bôi đen bằng muội than lấy từ ống khói. 

Song vào đầu thế kỷ 20, nghi lễ này trở thành hoạt động vui đùa ngoài trời, nhất là đối với các cặp đôi kết hôn vào mùa hè. Từ đây, phong tục bôi đen được mở rộng thêm nhiều hoạt động khác như đóng cọc, và diễu phố. Qua thời gian, phong tục bị biến tướng thiên về ý nghĩa bôi bẩn cho cặp đôi, thay vì tẩy rửa như ban đầu.  

Phong tục bôi đen mang ý nghĩa cảnh báo cho các cặp đôi về những thử thách, và khó khăn sắp tới trong cuộc sống hôn nhân.

Theo trang Medium.com, như đúng nghĩa đen, các cặp đôi sắp cưới sẽ bị bôi bẩn bằng đủ loại rác từ lông gà vịt, cá chết, trứng, thức ăn ôi thiu, sữa đông, hắc ín, bùn, hoặc bột mì... Sau đó, mọi người sẽ đưa cô dâu chú rể bị nhuộm bẩn đi diễu hành quanh khu dân cư, hoặc trói họ vào một cái cây trong vài giờ. Mục đích là khiến cặp đôi cảm thấy càng khó chịu càng tốt, và để càng nhiều người chứng kiến sự việc càng tốt.

Người dân Scotland tin rằng sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn này, cặp đôi có thể đồng cam cộng khổ trong hôn nhân. Không có quy định nào cụ thể, phong tục bôi bẩn có thể chỉ áp dụng với cô dâu, nhưng đôi khi cả chú rể cũng phải chịu trận.

Hiện phong tục này hiện chủ yếu được thực hiện ở các vùng nông thôn ở đông bắc Scotland. 

Một số hình ảnh "bôi đen" cặp đôi sắp làm đám cưới ở Scotland:

Minh Thu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !