Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi

Với lời nhắn các bạn học sinh cuối cấp sẽ thành công trong những kỳ thi sắp tới và luôn giữ tình cảm đẹp vể tuổi học trò, nhóm NII media đã thực hiện clip “Cảm xúc cuối”. Clip này thu hút hàng ngàn lượt xem, và cũng có nhiều phản ứng trái chiều về hình ảnh.
Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 1
Chàng trai – cũng là đạo diễn MV, nhặt lá vàng rơi, bồi hồi nhớ về kỷ niệm tuổi học trò.
Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 2
Một thời đi học trễ, trèo cổng trường.

MV ca nhạc “Cảm xúc cuối”, cũng là tên bài hát trình bày trong MV, được quay tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Bài hát do một thành viên nhóm The Heaven sáng tác, biểu diễn, cùng hai bạn Phương Suri, Duy Hải.

Nội dung MV bắt đầu với chiếc lá vàng rơi, là cầu nối trở về quá khứ của một nam sinh. Nhân vật nhớ lại những kỷ niệm về tuổi học trò nô đùa dưới sân trường, trong lớp học, khắc chữ lên thân cây, trèo cổng trường. Buổi tổng kết cuối năm cô trò nghẹn ngào chỉ “mong sao cho thời gian dừng lại phút giây bây giờ thôi để cảm giác xa nhau vụt tan, và ta sẽ không bao giờ chia cách” – lời bài hát Cảm xúc cuối.

Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 3
Những tiết học.
Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 4
Khắc chữ trên thân cây trong giờ ra chơi.

MV kết thúc với lời nhắn nhủ các bạn học sinh cuối cấp thi tốt, luôn giữ những tình cảm đẹp tuổi học trò.

Chia sẻ về MV, bạn Nguyễn Hữu Công đạo diễn MV cho biết: “Qua clip, nhóm chúng mình muốn chia sẻ với các bạn cấp ba là hãy lưu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên, đẹp nhất trong cuộc đời mình, đó là những kỷ niệm thời áo trắng. Bởi thời gian cứ trôi đi, và chúng ta chẳng thể lấy lại được, hãy trân trọng những giờ phút cuối cùng bên nhau để sau này nghĩ về nhau còn rơi nước mắt, như vậy mới thực sự đúng với giá trị mà tuổi học trò mang lại”.

Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 5
Buổi lễ tổng kết cuối năm đầy niêm vui.
Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 6
Và cả những giọt nước mắt khi sắp chia tay.

Chỉ chưa đến một ngày sau khi đưa lên mạng Youtube, clip nhanh chóng thú hút cộng đồng mạng. Bên cạnh những nhận xét về MV quay đẹp, diễn viên dễ thương, nội dung ý nghĩa, giàu cảm xúc, đoạn đọc rap hay thì phần lớn là những phản ứng trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng clip không diễn tả đúng lứa tuổi học trò khi diễn viên trong MV diễn vai học sinh mà nhuộm tóc, áo quần sành điệu, đội mũ trong lớp khi giáo viên đang giảng bài.

Thành viên Thái Thùy Linh chia sẻ: "Đã làm thì làm cho trọn vẹn. Là một clip về thời học sinh thì hãy dịu dàng trong sáng và đủ tinh nghịch quái quái. Đừng biện minh là ngày trước với bây giờ thiếu gì đầu đỏ đầu xanh cao gót. Ừ thì không thiếu nhưng không phải đa số. Làm một clip cũng là phục vụ cho số đông, gắn với số đông, thì hình ảnh cũng nên là hình ảnh cho số đông".

Thành viên có nick name Ngô Yuchun bình luận: “Mình là cựu học sinh Việt Đức đây. Dù dân Việt Đức có tiếng là "ăn chơi" nhưng mà hình ảnh trong này hơi bị lố quá. Hồi đó nhuộm hơi nâu nâu còn sợ huống chi vàng với đỏ thế này. Mình nghĩ quay clip kỷ niệm về thời học sinh thì nên giản dị chút”.

Bạn Nguyễn Quốc Tuấn cũng bày tỏ: "Về ý tưởng, âm nhạc, clip mình ủng hộ các bạn. Mọi thứ đều rất tuyệt. Nhưng chỉ có vài điểm hơi gợn khiến clip chưa được chỉnh chu Việt Nam ta còn đề cao những thứ thuần phong mỹ tục, lễ giáo. Và theo mình thì vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết là cái đẹp nhất, đi sâu lòng người nhất".

Clip tuổi học trò tóc vàng, tóc đỏ gây tranh cãi - ảnh 7
Nguyễn Hữu Công, đạo diễn MV cùng ekip thực hiện.

Trước những ý kiến của cư dân mạng, bạn Hữu Công chia sẻ: “Cảm ơn sự góp ý của các bạn, đây là sản phẩm đầu tay của mình nên khống tránh khỏi sơ xuất. Hơn nữa chỉ là một MV clip chỉ mang tính giải trí để tặng tất cả các bạn sắp ra trường. Clip không mang đi thi hay để so sánh. Nên mong các bạn bạn hãy nhận món quà ấy bằng sự cảm thông chứ đừng nhìn nhận với những con mắt của những nhà kiểm duyệt phim. Chúng tôi làm MV này là vì các bạn mà thôi”.

Công cho biết thêm “Khi quay đến cảnh cuối, những giọt nước mắt lăn trên má của những học sinh đều là giọt nước mắt thật. Như vậy các diễn viên có xứng đáng nhận được sự đồng cảm, ủng hộ khi hoàn thành tốt vai diễn của mình đấy chứ”.

Xem clip đặc biệt này:

Như Quỳnh

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Đang cập nhật dữ liệu !