Chuyện về những giáo viên thầm lặng dạy miễn phí cho học trò

Hơn 4 năm qua, đều đặn mỗi tuần, nhất là những dịp sát kỳ thi, học sinh Trường THCS Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) lại tíu tít rủ nhau đến lớp học miễn phí của các thầy cô tại trường để ôn tập và củng cố kiến thức.

Là một trong những giáo viên hơn 4 năm nay tham gia dạy Văn miễn phí tại Trường THCS Lĩnh Nam, cô Lê Thị Bình Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2 chia sẻ: "Việc dạy học miễn phí là phong trào chung được Ban giám hiệu phát động và tạo điều kiện cho giáo viên có thể giúp đỡ học sinh ngoài giờ học chính. Các giáo viên trong trường chúng tôi dường như ai cũng tham gia phong trào này, có khi là dạy những nhóm nhỏ hoặc dạy cả lớp."

"Khoảng 4-5 năm trở lại đây, hoạt động của các lớp học miễn phí diễn ra thường xuyên, trong các buổi học quan trọng là phải tạo được hứng thú cho các em muốn đến lớp mỗi ngày, đồng thời, phải làm sao để các em nỗ lực, thi đua học tập. Vì thế, giáo viên phải luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học, nghĩ ra cách thưởng phạt dễ thương để học sinh không bị áp lực mà vẫn cố gắng học”, cô Minh chia sẻ.

Cô giáo Bình Minh và học sinh thân yêu

Cô Bình Minh kể: "Cách đây 2 năm tôi dạy lớp 9A4, các con rất lười học, dường như rất ác cảm với môn Văn. Tôi luôn luôn phải thay đổi cách thức để giải tỏa tâm lý cho các con, rất kiên nhẫn nhưng không có kết quả. Cuối cùng, tôi phải xin Ban giám hiệu cho tổ chức một cuộc họp phụ huynh với tư cách như một giáo viên chủ nhiệm.

Trong buổi đó, tôi để cho các con được chia sẻ, được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với cha mẹ, với thầy cô về việc học. Có những học sinh vỡ òa, nức nở ngay tại buổi họp phụ huynh đó và con chia sẻ rằng 'lần đầu tiên con được nói với bố mẹ tiếng nói của lòng mình'. Cộng với việc kèm thêm cho các con miễn phí sau mỗi buổi học, tôi cảm thấy học sinh thực sự thay đổi.

Từ đó, kết quả kiểm tra khảo sát chung của các em có nhiều tiến bộ và có những khi đứng đầu khối. Tuy vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc vì học sinh biết nhận ra tất cả sự khắt khe của cô đều là vì các con. Để duy trì được những lớp học miễn phí, thực sự là các thầy cô phải hy sinh việc gia đình, cá nhân".

Thầy Đỗ Trọng Kiên - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 cũng là giáo viên tham gia mô hình dạy Toán miễn phí tại Trường THCS Lĩnh Nam.

Thầy Kiên chia sẻ: “Năm ngoái, tôi dạy Toán cho lớp 9A4, bình thường 17h30 là tan trường, tôi tranh thủ về nhà trọ ăn uống rồi nhanh chóng quay lại trường kèm cho học sinh học đến khoảng 20h. Có thời kỳ cao điểm, tôi ở trường từ 7h sáng đến 21h, khi học sinh về hết tôi mới về."

Thầy Kiên cần mẫn truyền tải kiến thức cho học sinh

"Để duy trì được những lớp học miễn phí, các thầy cô phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và phải rất kiên trì…Như tôi, khi học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT, thì 5/7 ngày tôi ở trường đến hơn 21h tối mới về. Nhà tôi cách trường khoảng 40km, hôm nào không dạy tôi mới có thời gian về thăm vợ con. Hơn nữa, thầy cô lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, dịu dàng với học sinh, đúng theo kiểu vừa dạy vừa dỗ vì ở lứa tuổi THCS, nhiều em rất cá tính, nếu thầy cô không có những phương pháp sư phạm chuẩn thì có khi lại có tác dụng ngược”.

Cô Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết khi dạy miễn phí cho học sinh, giáo viên dạy với tâm thế rất thoải mái, bản thân các con cũng thấy trân trọng và cố gắng. Chính vì thế, phong trào 'Nhà giáo Hoàng Mai với học sinh có hoàn cảnh khó khăn' được nhiều giáo viên và học sinh hưởng ứng, hiệu quả rõ rệt, thực sự là “cho đi yêu thương và nhận lại”.

Cô Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng THCS Lĩnh Nam cùng học sinh

Khi giáo viên mong muốn được dạy miễn phí cho học trò, với vai trò là lãnh đạo nhà trường, cô Khanh cũng tạo điều kiện hết mức về cơ sở vật chất, điện nước, vấn đề an ninh, y tế, vệ sinh chung, quản lý xe cộ của các con...

“Khoảng tháng 5, tháng 6, khi học sinh lớp 7, 8 nghỉ Hè, chỉ còn những lớp học ôn thi cho học sinh thi vào 10 và nhiều buổi ôn miễn phí. Những dịp ôn thi, học sinh sẽ mệt mỏi nên giữa buổi học chiều, tôi thường nhờ các bác lao công mua đá, pha nước chanh cho học sinh, hoặc phụ huynh nào rảnh rỗi có thể đến hỗ trợ cùng các thầy cô giáo mang nước mát cho các con," cô Khanh kể.

Thậm chí, giáo viên nhà trường sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua trà sữa, nước mía cho các con trong những lúc nghỉ giải lao.

Cô Khanh tin rằng khi các con thấy mình được yêu thương, được động viên, các con sẽ thực sự cố gắng hết mình trong học tập.

Ngoài việc dạy miễn phí ban ngày, giáo viên nhà trường còn kèm học sinh miễn phí cả buổi tối trong tháng ôn thi vào lớp 10.

Cô Khanh chia sẻ: “Tôi thường hay nói đùa với học sinh 'không học được là cô cho đến nhà cô học đấy' và thế là nhiều phụ huynh bận đi làm cả ngày, không quán xuyến được con bèn gửi con đến trường buổi tối để nhờ thầy, cô giáo viên kèm".

Cận kề mùa thi, tối nào tại trường cũng sẵn sàng một giáo viên Toán, một giáo viên Văn, năm học vừa qua có thêm giáo viên Tiếng Anh, giáo viên Lịch sử ở lại trường buổi tối để hỗ trợ, kèm học sinh làm bài tập. Các con ngồi làm bài tập và chỗ nào không hiểu thì thầy cô giảng, hướng dẫn cho.

Nhờ mô hình dạy học miễn phí mà chất lượng giáo dục của Trường THCS Lĩnh Nam đi lên và ổn định so với 5 năm trước. Năm học 2018-2019, có 185/190 học sinh thi đỗ vào lớp 10 tại các trường công lập ở Hà Nội với 1 học sinh là á khoa của thành phố với tổng điểm 56,5; điểm trung bình mỗi học sinh của trường thi vào lớp 10 là 43,56 điểm. 

Hiện tại, nhà trường đang xếp ở vị trí 41/651 trường THCS của thành phố. Đó là minh chứng cho sự nỗ lực lớn của thầy và trò nhà trường.

"Điều mà tôi thấy ấm áp vô cùng là nhiều khi gặp tôi ở ngoài đường, phụ huynh gọi lại và nhất định 'cô ơi, nay tôi có mớ rau sạch ngon lắm, cô mang về ăn', hay dịp Tết, có phụ huynh mang đến biếu củ su hào, chùm quất về bày mâm ngũ quả. Vật chất không đáng là bao nhưng đó là tình cảm của phụ huynh và học sinh. Những tình cảm chân thành ấy chẳng gì có thể đo đếm được và tôi thực sự hạnh phúc vì được phụ huynh tin tưởng", cô Khanh chia sẻ.

Hoàng Thanh
Từ khóa: THCS Lĩnh Nam quận Hoàng Mai lớp học miễn phí

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !