Quảng Ninh dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện thu hút khách du lịch

Quảng Ninh đã đưa ra những giải pháp kích cầu du lịch quyết liệt thu hút khách du lịch trở lại.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 87 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch, trong đó có 33 hoạt động, sự kiện cấp tỉnh; 54 hoạt động, sự kiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa hè, hàng loạt các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức để thu hút du khách, như: Chuỗi các hoạt động Tuần Du lịch văn hóa Hạ Long 2021, Chương trình Hạ Long - Quảng Ninh chào hè 2021, Gala xiếc ba miền 2021, Nhạc hội EDM in Everland, Liên hoan các Ban nhạc trẻ toàn quốc năm 2021, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021, Festival Diều biển quốc gia 2021, Chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu năm 2021”, Hội Bia và các món ăn đường phố Quảng Ninh...

Ngoài thu hút khách du lịch thông qua các sự kiện, thời gian tới, Quảng Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm; quảng bá, xúc tiến du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

{keywords}
Quảng Ninh dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện thu hút khách du lịch

Không chỉ Quảng Ninh mà nhiều tỉnh thành khác cũng “tung” các sự kiện để thu hút khách du lịch.

Cụ thể, tối 10/3 thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội đền Mẫu Thượng năm 2021. Lễ hội diễn ra trong 9-14/4/2021, bao gồm loạt sự kiện như carnival đường phố với chủ đề "Các dân tộc Sa Pa và Đạo Mẫu"; Liên hoan hát Chầu văn và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; Lễ tế dân gian và dâng hương đền Mẫu Thượng...

Đây là sự kiện mở màn cho chương trình kích cầu du lịch năm 2021 của tỉnh với chủ đề "Hương sắc Lào Cai". Theo đó, tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch, giảm giá vé tham quan tại Khu du lịch cáp treo Fansipan. Ngoài ra là khuyến mãi, giảm giá lưu trú, ăn uống, tour... với sự tham gia của các doanh nghiệp.

Tại các địa phương tổ chức loạt sản phẩm du lịch mới, đặc trưng như Tái hiện Chợ tình Sa Pa; Lễ hội hoa và trình diễn thổ cẩm; Giải chạy Băng qua vùng di sản; Giải đua xe đạp Đi giữa mùa nước đổ. Ngoài ra còn có Lễ hội mùa tình yêu, Lễ hội mùa hè tại thị xã Sa Pa; Lễ hội đua ngựa tại Bắc Hà...

Cùng ngày, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Khu du lịch Quan Lạn - Minh Châu là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Ngày 20/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 2.000 - 3.000 khách tham dự.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam và Ninh Bình là địa phương đăng cai tổ chức năm 2021. Năm Du lịch Quốc gia dự kiến có 140 hoạt động tại các địa phương trên cả nước, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch Bình Định nói riêng và du lịch Việt Nam nói riêng.

Trước đó vào cuối tháng 3, TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình khởi động chương trình kích cầu du lịch "Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage", giới thiệu các gói tour giá từ 3.490.000 đồng.

1.000 khách du lịch đầu tiên tham gia chương trình kích cầu sẽ nhận được một trong các ưu đãi như miễn phí vé cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên tàu Rồng sông Hàn...

Hiện nay, từng địa phương áp dụng chính sách giảm giá riêng, cụ thể như Đà Nẵng miễn phí vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng sau giá vé giảm 50%. Huế giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 1/3 đến 31/8/2021.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du kịch Quảng Ninh cho biết: Sở Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở dự báo tình hình năm 2021, bám sát kế hoạch của Tổng cục Du lịch, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá để giới thiệu, quảng bá du lịch Quảng Ninh tại các sự kiện quốc gia, quốc tế; tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao kích cầu du lịch.

Đồng thời, nghiên cứu mô hình chuyển đổi số cho ngành Du lịch nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới, chú trọng tăng cường phối hợp sớm hoàn thiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành Du lịch Quảng Ninh để đưa vào sử dụng.

Hoàng Thanh

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Phú Quốc sắp có thêm hai thương hiệu khách sạn cao cấp bậc nhất

Ngày 26/10, Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International vừa ký hợp tác, đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam

Bộ sưu tập giải thưởng World Travel Awards 2023 cùng những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào cuối năm đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi ngoạn mục.

TP. HCM vào danh sách điểm đến có nền ẩm thực đường phố thú vị

Mới đây trang Travel and Leisure của Ấn Độ đã đưa ra danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực đường phố thú vị trên thế giới. Trong danh này Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam.

8.000 khách du lịch ở Cô Tô lên tàu về đất liền tránh bão số 1

Hàng chục chuyến tàu đã xuất bến đưa 8.000 du khách trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) về đất liền trước khi bão số 1 đổ bộ.

Thác 3 tầng đẹp mê ly ở miền Bắc, du khách rủ nhau cắm trại trốn nóng cuối tuần

Thuộc địa phận thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 70km, Thác Bản Ba là một trong những con thác dài nhất miền bắc với 3km được chia thành ba tầng.

Nữ du khách mặc bikini vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An gây bức xúc

Hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini đi dạo trong phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc, đánh giá phản cảm.

Du khách đuối nước tử vong khi nhảy thác Du Già ở Hà Giang

Trong quá trình tắm và nhảy thác cùng nhóm bạn tại thác Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một nam du khách bị đuối nước và tử vong.

Khách Tây bất ngờ với tour du thuyền 5 sao ở Hạ Long, giá chưa tới 10 triệu đồng

Tới Hạ Long trải nghiệm tour du thuyền cao cấp, nữ du khách người Canada hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ cùng những hoạt động khám phá thú vị, đáng "đồng tiền bát gạo" trong hành trình kéo dài 2N1Đ mà chi phí chưa tới 10 triệu đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !