Cuộc di cư của hơn 55.000 cá voi được mệnh danh là 'chim hoàng yến của đại dương'

Đàn cá voi beluga lớn nhất từ trước tới nay xuất hiện ở phía đông bắc Canada thực hiện chuyến di cư để sinh sản.

Một cái đầu to như quả dưa nhưng rất mềm mại, nước da thì trắng mịn như kẹo marshmallow cùng 'giọng hát' truyền cảm và đặc biệt vô cùng thân thiện, đó chính là cá voi beluga. 

{keywords}
Cuộc di cư của hơn 55.000 cá voi beluga

Giọng hát của loài cá voi trắng khá đặc biệt, chúng có thể sáng tạo nhiều 'bài hát' bằng cách phối hợp 11 thứ âm thanh khác nhau tùy vào mục đích giao tiếp. Một số cá voi beluga còn biết cách nhái theo tiếng của con người.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế ước tính rằng số lượng cá voi beluga trưởng thành trên toàn cầu là 136.000 con.

Cá voi beluga được mệnh danh là 'chim hoàng yến của đại dương' thực hiện cuộc di cư đến vùng nước nông để sinh sản, thay da chết.

Theo Stephen Petersen, giám đốc bảo tồn và nghiên cứu tại Khu bảo tồn công viên Assiniboine của Canada, vào mùa đông, khu vực Vịnh Hudson bao phủ toàn băng nhưng đến mùa hè ấm áp cá voi trở lại.

Những con cá voi tin rằng ở vùng nước này giúp chúng an toàn, bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của cá voi sát thủ, cửa sông cũng là nơi có nguồn thức ăn dồi dào.

Nước ấm hơn, ít muối hơn giúp con non chưa phát triển đầy đủ lớp lông tơ hay những con cá voi trưởng thành khi trải qua quá trình thay lông và lột da.

Video ghi lại cho thấy quần thể cá voi beluga phát triển mạnh, những tiếng kêu râm ran của cá voi. Cá voi có thể tạo ra nhiều loại tiếng ồn khác nhau, từ âm thanh nhấp chuột đến tiếng rít và thở khịt mũi. Chúng sử dụng sóng âm riêng biệt để giao tiếp với nhau.

Cá voi beluga được tìm thấy ở khắp Bắc Cực và cận Bắc Cực. Một số quần thể đang có nguy cơ tuyệt chủng. 

Nhắc đến đặc điểm của cá voi beluga thì không thể bỏ qua sắc tố da của chúng. Cá voi trắng con khi mới được sinh ra sẽ có màu xanh hoặc xanh xám, khi chúng đến tuổi trưởng thành mới có sắc tố da màu trắng. Đây là sinh vật duy nhất sở hữu làn da trắng muốt từ đầu đến đuôi một cách tự nhiên. Con trưởng thành có khi dài đến 5 mét.

Một chú cá voi có tuổi thọ trung bình tương đối cao, chúng có thể sống được từ 50 – 80 năm, tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống.

Choáng với bộ sưu tập 12.402 lon nước ngọt của người đàn ông đến từ Italia

Choáng với bộ sưu tập 12.402 lon nước ngọt của người đàn ông đến từ Italia

Christian Cavaletti, Italia sở hữu có bộ sưu tập lon Pepsi khổng lồ, ghi tên mình là sách kỷ lục Guinness thế giới.  

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !