Chuyên gia Nga: Mỹ chỉ mất 1 giờ để hạ Trung Quốc

Tạp chí Expert tại Matxcova nhận định quân đội Mỹ có thể đánh bại quân đội Trung Quốc chỉ trong một giờ nếu hai nước bùng nổ chiến tranh hạt nhân.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự thế giới, Mỹ không nên coi thường năng lực hạt nhân của Quân đoàn pháo binh số 2 - lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, tạp chí Expert nhấn mạnh nhiều công nghệ quân sự hiện nay của quân đội Trung Quốc được kế thừa từ thời Liên Xô cũ. 

Thậm chí, nhiều công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Trung Quốc cũng chỉ là sản phẩm từ những chuyên gia Nga và Urkaine, vốn di cư sang Trung Quốc sau thời kỳ Liên Xô cũ sụp đổ vào năm 1991.

Chuyên gia Nga: Mỹ chỉ mất 1 giờ để hạ Trung Quốc - ảnh 1

Dàn phóng di động tên lửaDF-31A của Trung Quốc

Theo tạp chí Expert, Trung Quốc vẫn chưa thể xây dựng được "bộ 3 hạt nhân chiến lược" gồm các loại máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, để thách thức quân đội Mỹ. 

Ngoài ra, Quân đoàn pháo binh số 2 cũng không thể cạnh tranh với Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân do đó chỉ trong vòng chưa đầy một giờ chiến đấu, quân đội Mỹ có thể hạ gục Trung Quốc. 

Chuyên gia Vasily Kashin thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Matxcova cho biết các tên lửa DF- 5 mới được trang bị cho Quân đoàn pháo binh thứ 2 đủ khả năng tấn công lục địa Mỹ. 

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc sẽ mất ít nhất 2 giờ để bắn loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng này. Đồng nghĩa với việc DF- 5 có thể bị đối phương dễ dàng vô hiệu hóa ngay trước thời điểm nó được phóng. 

Trong khi đó, phạm vi hoạt động của tên lửa DF- 4 của Trung Quốc chỉ là 5.500 km nên không đủ khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tạp chí Expert cho hay Trung Quốc hiện đang phát triển loại ICBM di động sử dụng nhiên liệu rắn mang tên DF- 31A với phạm vi hoạt động 11.000 km. 

DF- 31A có khả năng vươn tới các thành phố lớn thuộc khu bờ Tây nước Mỹ bao gồm Los Angeles. Song, Mỹ lại đang sở hữu ít nhất 2.000 ICBM tiên tiến với sức mạnh công phá tương đương DF- 31A của Trung Quốc. Ngoài ra, cả tên lửa DF- 31 và DF- 31A lại chỉ có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân trong mỗi lần phóng.

Một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc cũng đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển tên lửa DF- 41 có phạm vi hoạt động lên tới 14.000 km. Tạp chí Expert cho biết DF- 41 là tên lửa duy nhất của Trung Quốc có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân song Bắc Kinh sẽ phải mất từ 20 - 30 năm nữa mới có thể triển khai loại ICBM này sau quá trình thử nghiệm.

Cũng theo tạp chí Expert, tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin Type 094 mới của Trung Quốc hiện được trang bị tên lửa JL- 2 với tầm bắn 8.000 km.

Chuyên gia Nga: Mỹ chỉ mất 1 giờ để hạ Trung Quốc - ảnh 2

Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Không quân Trung Quốc

Giới phân tích Lầu Năm Góc khẳng định năng lực của Type 094 chỉ tương đương với các loại tàu ngầm dưới thời Liên Xô cũ trong thập niên 70. Thậm chí, Trung Quốc sẽ phải mất thêm 5 năm để đưa chiếc tàu ngầm lớp Jin đầu tiên vào biên chế trong lực lượng Hải quân.

Hiện nay, Trung Quốc đang sở hữu một trung đoàn máy bay ném bom chiến lược H-6K dựa trên mẫu máy bay ném bom phản lực Tupolev Tu- 16 của Liên Xô cũ, được sản xuất lần đầu tiên trong thập niên 50. 

Mặc dù, năng lực chiến đấu của máy bay ném bom chiến lược H-6K đã được nâng cấp bằng động cơ D- 30KP và tên lửa hành trình CJ- 10, song Trung Quốc vẫn chưa thể phát triển loại đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn phù hợp với H-6K.

Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !