Chuyên gia Mỹ: Tên lửa Kalibr của Nga- cơn “đau đầu” của Mỹ

Việc Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm gần và tầm trung (RSMD) sau khi Nga trang bị cho Quân đội các tên lửa có cánh Kalibr là không có cơ sở vì loại tên lửa này không nằm trong danh mục các vũ khí bị cấm.
Chuyên gia Mỹ: Tên lửa Kalibr của Nga- cơn “đau đầu” của Mỹ - ảnh 1

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga.

Nhận định trên do Hans Kristensen, thành viên Hội đồng các nhà khoa học Mỹ (FAU) đưa ra.

Trong bài báo đăng tải trên trang mạng nội bộ của FAU, Kristensen nhấn mạnh rằng trong một thời gian khá dài Mỹ đã không thể nêu đích danh các tên lửa nào của Nga vi phạm Hiệp ước RSMD, kể cả thời điểm hiện tại, khi Washington tuyên bố rằng đang tiến hành thử nghiệm nhưng chưa triển khai loại tên lửa “hiện đại” nào đó.

Cách đây một vài năm, Mỹ cũng đã cáo buộc Nga vi phạm RSMD khi tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo RS-12M “Topol-M”. Đây là loại tên lửa có khoảng cách bắn nằm trong danh mục các vũ khí chịu tác động của RSMD. Tuy nhiên, Moscow khi đó cho rằng họ chỉ tiến hành thử nghiệm trang bị tác chiến mới cho tổ hợp vũ khí của mình.

Sau đó, Moscow còn tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa có cánh được dự kiến sử dụng cho tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch “Islander-K”. Tầm bắn xa của tên lửa này cũng nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng của RSMD. Nga khi đó không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Chỉ có tờ “Quan điểm” của Nga đưa ra một thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Nga đã tiến hành thử nghiệm trên đất liền loại tên lửa có cánh được biên chế cho tàu biển nhằm mục đích tiết kiệm và đơn giản hóa việc tiếp nhận các thông số viễn trắc. Việc thử tên lửa trang bị cho tàu biển từ đất liền không vi phạm RSMD.

Ngoài ra, theo Kristensen, Mỹ còn lên tiếng khẳng định rằng loại tên lửa được Nga thử nghiệm có tầm hoạt động có thể đe dọa đến phần lớn châu Âu và các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á. Trong khi đó, tình báo Mỹ cũng khẳng định rằng tên lửa này có cùng tầm hoạt động với tên lửa Kalibr.

Kristensen cho rằng phiên bản Kalibr có sử dụng đầu đạt hạt nhân (đích thân Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng khẳng định sự có mặt của phiên bản này) có thể sẽ có tầm bắn xa hơn loại tên lửa Kalibr mà Nga đã sử dụng để tiêu diệt IS ở Syria (hơn 2,5 nghìn km so với 2 nghìn km của Kalibr thông thường).

Video tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr diệt IS hôm 9/12 vừa qua

Kalibr phiên bản trang bị cho tàu biển, theo Kristensen, không nằm trong danh mục chịu ảnh hưởng của RSMD nên không thể coi Nga đã vi phạm RSMD. Kalibr sẽ được trang bị cho tất cả lực lượng hải quân của Nga như  Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Caspi và Hạm đội Thái Bình Dương.

Như vậy, Kalibr sẽ cho phép các tàu chiến Nga không cần phải rời khỏi vị trí đồn trú nhưng vẫn có thể đe dọa tất cả các thành viên NATO ở châu Âu (ngoại trừ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), phần lớn khu vực Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh. Đây sẽ thực sự tạo nên cơn “đau đầu” đối với Mỹ và các đồng minh.

Kristensen so sánh tên lửa Kalibr với tên lửa Tomahawk của Mỹ, loại tên lửa đã giúp Mỹ củng cố tiềm lực quân sự mà vẫn không vi phạm RSMD.

Được biết, RSMD được Mỹ và Nga ký kết năm 1987. Theo đó, hai bên cam kết sẽ không tiến hành sản xuất, không triển khai các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh trang bị cho lực lượng mặt đất có tầm bắn tầm gần (500-1.000 km) và tầm trung (từ 1.000-5.500 km). Ngoài ra, các bên cam kết tiêu hủy tất cả các thiết bị phóng và các loại tên lửa trang bị cho lực lượng mặt đất có tầm bắn xa tương ứng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !