Chuyên gia: Mỹ rút quân khỏi Đức là tự làm hại chính mình?

Ông Norbert Walter-Borjans, đồng Chủ tịch Đảng dân chủ xã hội Đức (SPD) cho biết, việc rút quân đội Hoa Kỳ khỏi lãnh thổ Đức sẽ gây tổn hại cho Washington.

RT đưa tin, theo ông Walter-Borjans, bước đi này sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của lực lượng quốc phòng Mỹ không chỉ ở Đức, mà trên khắp châu Âu. Chính trị gia người Đức cho rằng, quyết định này là một phần của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

{keywords}
Mỹ rút khỏi Đức sẽ tự làm hại mình?. (Ảnh: globallookpress.com)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 chính thức xác nhận kế hoạch cắt giảm số lượng quân đội Mỹ ở Đức.

Theo Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump cho biết ông muốn giảm số lượng binh lính Mỹ đang triển khai tại Đức vì Berlin không góp đủ ngân sách cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Có gần 35.000 binh lính Mỹ thường đóng quân tại Đức.

“Chúng ta sẽ có 25.000 binh sĩ Mỹ ở Đức. Đây là một lượng lớn binh sĩ và cũng là nguồn chi phí rất lớn đối với Mỹ. Như các bạn biết đấy, nước Đức rất chậm trễ trong những khoản đóng góp cho NATO. Họ đang đóng góp 1% và được cho sẽ đóng góp 2%, song mức 2% vẫn rất thấp. Đức nên đóng góp cao hơn nhiều”, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Vì vậy, ông Trump muốn trừng phạt Berlin vì chi phí cho quốc phòng quá thấp”, ông Walter-Borjans nói.

“Chúng tôi rõ ràng là phải đối mặt với vấn đề này. Nước Mỹ luôn được đặt lên trên tất cả, và thực tế là họ chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho họ, cũng như có thể đóng một vai trò quyết định trong cuộc bầu cử ở Mỹ”, đồng chủ tịch SPD Walter-Borjans đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, chính trị gia người Đức cho rằng việc Berlin không tuân thủ tiêu chuẩn đóng góp 2% chi tiêu cho quân sự của NATO không phải là vấn đề. “Con số này là thể hiện khi nền kinh tế tăng trưởng, có thực sự cần thiết phải tăng chi tiêu cho vũ khí hay không?”, ông Walter-Borjans đặt câu hỏi.

“Việc rút quân khỏi Đức sẽ “gây hại” cho chính nước Mỹ. Nếu 10.000 binh sĩ bị rút, điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của lực lượng phòng thủ Mỹ ở Đức và khắp châu Âu”, chính trị gia người Đức lưu ý.

Đồng thời, ông Walter-Borjans cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng cũng chỉ trích người Đức vì đã hợp tác năng lượng với Nga và họ muốn Mỹ là một phần trong “cuộc cách mạng” đa dạng hóa nguồn năng lượng ở châu Âu.

“Đức không muốn "phụ thuộc vào chính trị năng lượng" của người Mỹ và Berlin cần sự đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, bao gồm cả hợp tác với các đối tác ở phương Đông”, ông Walter-Borjans kết luận.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc dự định ngăn cản ông Trump rút quân đội khỏi Đức. Cụ thể, Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đang “cố tình” trì hoãn quá trình giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức do Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Theo nguồn tin này, xung quanh việc rút quân khỏi Afghanistan cũng xảy ra tình huống tương tự. Nhà Trắng muốn rút hàng nghìn binh lính còn lại ở đó trước khi diễn ra bầu cử để thực hiện một trong những lời hứa của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, Lầu Năm Góc lại tìm mọi cách có thể để cản trở mục tiêu này.

Mới đây, đại sứ Đức tại Mỹ, ông Emily Haber cho biết, việc binh sĩ Mỹ hiện diện ở Đức không phải để bảo vệ cho Đức mà là để bảo vệ an ninh khu vực, đồng thời cho biết phía Berlin đã được thông báo về kế hoạch cắt giảm binh sĩ của Washington.

Trước đó, kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các nước thành viên NATO chi tiêu nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng. Đặc biệt, ông Trump đã nhiều lần nhắm vào nước Đức và cá nhân Thủ tướng Angela Merkel.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !