Chuyên gia đánh giá gì về tương lai chính trị của ông Trump?

Các chuyên gia của Đại học Brown (Mỹ) đã đánh giá khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại chính trường.

Theo ông James Moron, giáo sư quản lý công tại Đại học Brown (Mỹ), trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã tạo ra một cơ sở hỗ trợ có thể cho phép ông sử dụng các nguồn lực của Đảng Cộng hòa.

{keywords}
Ông Trump bị cáo buộc xúi giục bạo loạn trong sự kiện hôm 6/1 tại Điện Capitol. (Ảnh: AP)

Ông Moron cho rằng, sự ủng hộ này đối với cựu tổng thống trong tương lai có thể đảm bảo chiến thắng cho đảng Cộng hòa ở những khu vực bầu cử có số lượng lớn những người ủng hộ.

Đồng thời, ông Moron tự tin rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không thể tạo ra một lực lượng chính trị thứ ba trong nước.

“Các quy tắc hiện hành, bao gồm cả hệ thống bầu cử đa nguyên, sẽ không cho phép điều này xảy ra. Ứng cử viên của đảng thứ ba chưa bao giờ giành được chức tổng thống trong một cuộc bầu cử. Trong 20 năm qua, chúng tôi thậm chí không có một thống đốc nào từ một bên thứ ba”, giáo sư quản lý công tại Đại học Brown giải thích.

Ngoài ra, ông Moron cũng đặt câu hỏi về việc liệu ông Trump có tham gia cuộc đua tổng thống vào năm 2024, khi ông sẽ 78 tuổi, giống như nguyên thủ quốc gia hiện tại Joe Biden.

Trong khi đó, ông Kent Greenfield, giáo sư tại Trường Luật Cao đẳng Boston (Mỹ) bày tỏ nghi ngờ rằng liệu Thượng viện Mỹ sẽ có thể đủ phiếu để luận tội cựu tổng thống vào tháng Hai sắp tới.

“Dường như chỉ có 55 thượng nghị sĩ sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông Trump, và việc này phải cần có nhiều phiếu bầu hơn nữa”, ông Greenfield cho biết.

Tuy nhiên, ông Paul Campos, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Colorado tin rằng thủ tục luận tội trong mọi trường hợp sẽ có tác động tiêu cực đến danh tiếng của ông Trump, vì cựu lãnh đạo Mỹ đã mất quyền miễn trừ pháp lý sau khi rời Nhà Trắng và sẽ đối mặt với một số vụ án hình sự cũng như dân sự.

Trước đó, hôm 2/2, những người khởi xướng cuộc luận tội ông Trump tại Hạ viện đã đưa ra luận cứ của họ chống lại người đứng đầu Nhà Trắng trước đây, tuyên bố rằng ông Trump phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về vụ tấn công hôm 6/1 vào Điện Capitol.

New York Times đưa tin, trong tài liệu dài 80 trang được trình bày trước Hạ viện Mỹ, các nghị sĩ đã nêu lên những luận chứng mà họ dự định đưa ra vào ngày 8/2, khi Thương viện bắt đầu phiên điều trần về việc luận tội ông Trump.

Tài liệu cho rằng đích thân cựu Tổng thống Mỹ đã kích động những người ủng hộ ông “tấn công Điện Capitol như một phần của chiến dịch đã thỏa thuận nhằm bám víu quyền lực”. Để củng cố lập luận của mình, các nghị sĩ đã viện dẫn đến Hiến pháp và Tổng thống George Washington.

Nhận định về tài liệu nói trên, các luật sư của ông Trump đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đã kích động vụ tấn công vào Điện Capitol.

Ông Medvedev lên tiếng về việc ông Trump bị chặn trên mạng xã hội

Ông Medvedev lên tiếng về việc ông Trump bị chặn trên mạng xã hội

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây gọi việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chặn tài khoản mạng xã hội là một trường hợp quá đáng “không thể hiểu nổi”.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !