Chuyên gia bình luận gì về việc Iran phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên?

Iran đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên lên vũ trụ, đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt, tuy nhiên nó khó có thể tăng cường đáng kể tiềm năng quân sự của nước này.

Nhận định trên được chuyên gia Vladimir Sazhin đến từ Viện Phương Đông thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga chia sẻ với RIA hôm 22/4.

Theo đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của nước này lên quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh quân sự được tiến hành vào ngày 21/4 tại sa mạc Markazi ở miền trung Iran.

“Quân đội Iran đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên Noor (Ánh sáng) lên quỹ đạo cách trái đất 425 km, bằng tên lửa đẩy 2 tầng Qassed (Sứ giả)”, truyền thông Iran cho hay.

{keywords}
Phương tiện phóng vệ tinh quân sự của Iran. Ảnh: AP

Được biết, IRGC đã giám sát vụ phóng, diễn ra vào đúng ngày thành lập của lực lượng này. Binh chủng không gian vũ trụ của IRGC sở hữu một loạt các tên lửa tầm xa và các phương tiện phóng vệ tinh được phát triển bởi ngành công nghiệp tên lửa nội địa của Iran.

Đây được cho là vụ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của Iran và là lần phóng thành công sau nhiều lần thất bại nhiều tháng gần đây.

Ông Sazhin cho rằng, việc phóng vệ tinh quân sự đầu tiên, tất nhiên là một bước tiến lớn trong sự phát triển nghành công nghiệp tên lửa Iran. Tuy nhiên, sự kiện này không đáng để phóng đại tầm quan trọng về mặt tăng cường tiềm năng quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo.

“Tôi không nghĩ vệ tinh này có thể tăng cường đáng kể tiềm năng quân sự của Iran, nhưng sự kiện này vẫn rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên, Iran tuyên bố sử dụng không gian vũ trụ cho mục đích quân sự”, ông Sazhin nói.

Đồng thời, ông Sazhin nhấn mạnh, ở Iran các chiến dịch tuyên truyền liên quan đến thành tựu trong lĩnh vực công nghệ quân sự rất được coi trọng.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Iran thất bại trong việc đưa vệ tinh liên lạc Zafar 1 lên quỹ đạo. Phía Iran cho biết, hành động đưa vệ tinh lên quỹ đạo này không theo đuổi các mục đích quân sự.

Sau đó, những nỗ lực này bị một số nước phương Tây đặc biệt là Mỹ lên án. Họ cho rằng các hành động của Iran sử dụng các tên lửa đẩy cho các mục đích này đã vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết được thông qua năm 2015 tán thành thỏa thuận quốc tế về kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, kêu gọi nước này hạn chế hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chương trình không gian của Iran có thể giúp nước này “theo đuổi khả năng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”. Tuy nhiên, phía Iran lập luận rằng tên lửa này không khác gì một phương tiện phóng vệ tinh.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !