Chiến đấu cơ Su-35 của Nga lại “hù dọa” máy bay Mỹ ở khoảng khách cực gần

RIA trích dẫn thông báo Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ cho hay, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga một lần nữa lại bay trước một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ ở khoảng cách 25 feet (7,62 m).

Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: RIA.

Thông báo cho biết: “Hôm 19/4, một máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ khi bay trong không phận quốc tế trên Địa Trung Hải đã 2 lần bị một máy bay Su-35 của Nga bay chặn trong thời gian tổng cộng 100 phút. Cụ thể, lần bay chặn thứ nhất các phi công cho biết nó là an toàn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lần bay chặn thứ hai được xác định là thiếu an toàn và gây nguy cơ rủi ro cao”.

Hạm đội 6 cho biết thêm rằng, chiếc Su-35 của Nga đã tiếp cận máy bay Mỹ với tốc độ cao. Những hành động này đã dẫn đến hiện tượng nhiễu động không khí và khí thải phát ra từ động cơ phản lực của máy bay P-8A Poseidon của Mỹ, đồng thời, cũng như gây nguy hiểm cho cả hai máy bay.

Ngoài ra, thông cáo khẳng định chiếc máy bay của Mỹ đã hành động theo đúng luật pháp quốc tế và “không khiêu khích các hành động của Nga”.

Trước đó, hôm 15/4, theo thông cáo của Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay cách 25 feet (khoảng 8 m) phía trước một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ. Theo Hải quân Mỹ, toàn bộ vụ việc kéo dài khoảng 42 phút.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về những tuyên bố này. Trước đây, Nga đã nhiều lần khẳng định tất cả các chuyến bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã và đang được thực hiện theo các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và không vi phạm biên giới các quốc gia khác.

Vào năm 2014, tiêm kích Su-35 chính thức được đưa vào trang bị trong quân đội Nga, đây là phiên bản nâng cấp của Su-27. Tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa 400 km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Su-35 được trang bị động cơ đẩy véc tơ 3 chiều Saturn AL-41F1S, có lực đẩy đến 14,5 tấn. Do lực đẩy tương đối mạnh, cùng với thiết kế tổng thể tuyệt vời của Su-35, giúp phi công có thể bay theo kiểu “lá vàng rơi” hay “rắn hổ mang”, hoặc vòng lượn cực hẹp; tạo ưu thế trong chiến đấu quần vòng cũng như khả năng cơ động tránh tên lửa.

Chiến đấu cơ Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30 mm với 150 viên đạn, và có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài. Loại máy bay chiến đấu tối tân này có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng khoảng 30 năm.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !